Brazil tạo ra điện từ giấy, than chì và hơi nước

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 30/01/2020 17:31 GMT+7

(Ảnh: WION)

VTV.vn - Một sinh viên Brazil vừa phát minh ra cách tạo ra điện từ giấy, than chì và hơi nước, đem lại hy vọng mới cho việc sản xuất năng lượng cho người dùng trên toàn thế giới.

Năng lượng được tạo ra từ các phân tử nước có trong không khí dưới dạng hơi, sau đó được chuyển tới các mảnh giấy có phủ than chì được xếp chồng lên nhau tạo ra dòng điện. 

Thí nghiệm thực tế cho thấy, với 20 mảnh giấy than chì hình vuông, dòng điện tạo ra có thể cung cấp năng lượng cho 60 bóng đèn LED, trong khi chi phí chỉ khoảng 12.000 đồng.


Nhật Bản chế tạo thiết bị thông minh sử dụng điện tạo ra từ mồ hôi Nhật Bản chế tạo thiết bị thông minh sử dụng điện tạo ra từ mồ hôi

VTV.vn - Các khoa học thuộc Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản đang nghiên cứu chế tạo những thiết bị thông minh sử dụng công nghệ tế bào nhiên liệu sinh học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước