Bức tường "vô hình" có thể ngăn virus lọt qua

Trang Phan - Quang Duy-Thứ tư, ngày 22/12/2021 13:13 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại thành phố Munich, Đức đã phát triển một bức tường cản virus bằng ánh sáng UV, có thể loại bỏ tới 99% tất cả các loại virus.

Không khí trong nhà hoặc trong không gian kín hoàn toàn không có virus - đây là điều mà mọi người mong muốn, nhất là trong những ngày tháng dịch COVID-19 hoành hành hiện nay. Vậy mà các nhà khoa học tại Đức đã có câu trả lời.

Ngăn cách các không gian với nhau không cần dùng đến bất kỳ tấm chắn nào. Các nhà khoa học tại thành phố Munich, Đức đã phát triển một bức tường cản virus bằng ánh sáng UV có khả năng thực hiện chính xác điều đó. Bức tường này có thể loại bỏ tới 99% tất cả các loại virus.

"Đây là bức tường có tia cực tím phát ánh sáng từ trần nhà xuống sàn, giống như một tấm rèm chắn nhưng bằng ánh sáng. Loại ánh sáng này gần như hoàn toàn không cho phép vi trùng gây bệnh đi qua, ngay cả khi người ta ho hoặc hắt hơi ở khoảng cách gần hai bên bức tường. Về cơ bản là virus không thể đi xuyên qua bức tường mà vẫn còn sống" - ông Andreas Wieser, nhà khoa học tại Viện Nhiệt đới, Bệnh viện LMU, thành phố Munich, Đức cho biết.

Kết quả là một bức tường chắn vô hình được tạo ra. Mọi người không thể nghe, không thể nhìn, không thể ngửi, không thể cảm nhận nhưng có thể ngăn cách các không gian không khí khác nhau, thích hợp dùng tại các nhà hàng hay cơ quan làm việc.

Hệ thống bức tường ánh sáng dựa trên nguyên tắc vật lý là bức xạ UV hoặc các loại bức xạ khác tùy theo loại tấn công trực tiếp vào vật chất di truyền của virus. Do đó, nó có thể ngăn bất cứ loại biến thể nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước