Các hãng công nghệ lớn không cho cảnh sát dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt

Nguyễn Hà-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 20:32 GMT+7

VTV.vn - IBM, Amazon và Microsoft đã trở thành 3 hãng công nghệ lớn tại Mỹ tuyên bố ngừng bán công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho cảnh sát.

Lý do mà các hãng công nghệ này đưa ra là Chính phủ liên bang Mỹ chưa có bất cứ luật lệ nào điều chỉnh việc sử dụng công nghệ này.

Cụ thể, hãng công nghệ lớn IBM đã tiên phong tuyên bố rút khỏi thị trường công nghệ nhận dạng khuôn mặt do lo ngại sự thiếu kiểm soát đối với công nghệ này, đặc biệt là trong lực lượng cảnh sát Mỹ.

Lập tức, tập đoàn thương mại điện tử Amazon cũng đã thông báo dừng cấp phép công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho cảnh sát Mỹ trong 1 năm. Tuy nhiên, Amazon vẫn sẽ cho phép các tổ chức như Trung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị lạm dụng tiếp tục sử dụng phiên bản thương mại của phần mềm nhận dạng khuôn mặt của họ để tìm kiếm các nạn nhân của nạn buôn người.

Tập đoàn Microsoft cũng yêu cầu chính phủ Mỹ ban hành luật quốc gia liên quan tới công nghệ nhận diện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước