Các nhà cung cấp của Apple giảm nhân viên, cắt giờ làm thêm

Thùy An-Chủ nhật, ngày 26/04/2020 10:11 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu giảm khiến các công ty cung ứng, nhà máy lắp ráp cho Apple đang phải giảm nhân viên và cắt giờ làm thêm.

Đây là thông tin mới được tờ Financial Times đăng tải. Hiện, các nhà cửa hàng App Store trên toàn cầu, trừ Trung Quốc đại lục đã đóng cửa từ ngày 14/3 vì đại dịch COVID-19.

Financial Times dẫn lời một số công nhân tại khu phức hợp Trịnh Châu cho biết, Foxconn đã tạm dừng tuyển dụng, đồng thời cắt giảm một số công nhân thời vụ mà công ty này đã thuê để tăng cường sản xuất vào tháng 2. Foxconn hiện là công ty lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới.

Các nhà cung cấp của Apple giảm nhân viên, cắt giờ làm thêm - Ảnh 1.

Các nhà cung cấp của Apple giảm nhân viên, cắt giờ làm thêm vì nhu cầu thấp

Sau khi phải đóng cửa qua Tết Nguyên đán vì dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc, Foxconn đã hoạt động trở lại vào tháng 2 vừa qua.

Bên cạnh việc cắt giảm nhân viên, giờ làm thêm cũng đã bị giảm ở mức thấp. Thậm chí, kể từ ngày 10/4, công nhân đã không có giờ làm thêm. Tờ Financial Times nói thêm, Foxconn hiện đang khuyến khích nhân viên nghỉ đầy đủ các cuối tuần hay ngày lễ.

Ngoài Foxconn, một công ty lắp ráp khác là Pegatron cũng thực hiện cắt giảm nhân viên do nhu cầu giảm. Thời tiết lộ của một công nhân đang làm việc tại đây, khoảng một ngàn công nhân thời vụ và công nhân của bên thứ 3 đã bị sa thải.

"Các đơn đặt hàng của Mỹ không đến. Tại sao chúng tôi sẽ giữ lại tất cả công nhân?", nguồn tin này nói.

Các nhà cung cấp của Apple giảm nhân viên, cắt giờ làm thêm - Ảnh 2.

Apple Store mở cửa trở lại sẽ giúp các nhà cung ứng cho Apple bớt khó khăn?

Apple hiện có kế hoạch bắt đầu mở cửa lại các Apple Store trên toàn cầu khi dịch bệnh ở một số quốc gia đã đi vào kiểm soát.

Theo Bloomberg, trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên, Giám đốc bán lẻ của Apple Deirdre O'Brien nói rằng Táo khuyết đang theo dõi sát từng ngày diễn biến dịch bệnh và quyết định mở cửa trở lại Apple Store sẽ chỉ được thực hiện từ những đánh giá kỹ lưỡng nhất cũng như từ hướng dẫn của chính quyền địa phương và chuyên gia y tế.

Căn cứ vào tính hình hiện tại, toàn bộ văn phòng và các Apple Store tại Mỹ sẽ đóng cửa đến đầu tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước