Cảm biến hỗ trợ xe tự lái nhìn đường

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 02/07/2019 07:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: Wired)

VTV.vn - Các hãng xe hơi đã ứng dụng những công nghệ tự lái để giúp xe an toàn hơn. Một trong số đó là Lidar, cảm biến ánh sáng và khoảng cách, cho phép ô tô "nhìn thấy" đường đi.

Lidar sử dụng tia laser hay tia hồng ngoại tầm gần để phát hiện các vật xung quanh. Khi các chùm ánh sáng vô hình này chạm vào vật cản và dội lại vào cảm biến, nó sẽ cung cấp dữ liệu về khoảng cách và thời gian từ vị trí của xe tới vật cản. 

Khi xe di chuyển, Lidar sẽ quay 360 độ trong thời gian hoạt động, nhờ đó thu thập hàng tỷ dữ liệu của tất cả đối tượng xung quanh, tạo nên một bản đồ số 3 chiều. Điều này giúp xe tự lái đưa ra quyết định lúc nào nên tăng, giảm tốc độ hay tránh khỏi vật cản.

Thử nghiệm xe tự lái 5G đầu tiên trên thế giới Thử nghiệm xe tự lái 5G đầu tiên trên thế giới

VTV.vn - Theo thông báo của Bộ Đất đai và Giao thông và Bộ Khoa học Hàn Quốc, nước này đã đăng cai thử nghiệm xe tự lái 5G đầu tiên trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước