Cảnh báo các mối đe dọa an ninh mạng từ Internet of Things

PV-Thứ tư, ngày 29/12/2021 10:48 GMT+7

VTV.vn- Chuyên gia của Đại học Monash, Australia cảnh báo những mối đe dọa liên quan đến bảo mật song hành với những tiến bộ công nghệ như 5G.

Theo ông Lennon Chang - Giảng viên cao cấp về Tội phạm học, Trường Khoa học Xã hội tại Đại học Monash, công nghệ mở ra nhiều cánh cửa, khiến mọi thứ diễn ra nhanh chóng và trở nên ổn định hơn. Nhiều ngôi nhà hiện được xây dựng như nhà thông minh bằng cách sử dụng công nghệ 5G, bao gồm hệ thống chiếu sáng và kiểm soát năng lượng.

Hiện giờ người dùng có thể mở một cánh cửa thông qua nhận dạng khuôn mặt hoặc nhận dạng giọng nói; có thể yêu cầu Google Home khởi động máy pha cà phê. Người dùng cũng không cần phải rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình để kéo rèm lên hay lo lắng rằng không có ai ở nhà tưới vườn.

"Trong số tất cả các ứng dụng, tôi thích tủ lạnh thông minh 5G nhất. Bạn sẽ không cần phải lên danh sách mua sắm hay đặt hàng trực tuyến nữa - tủ lạnh thông minh có thể làm điều đó giúp bạn. Tôi cũng thích ô tô không người lái 5G - tất cả các cảm biến và máy tính trong ô tô sẽ giúp bạn lái xe thoải và an toàn hơn.

Và một ngày nào đó, tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, tủ lạnh của bạn sẽ có thể liên lạc với xe của bạn để đưa bạn đến một cửa hàng bán đồ uống và mua thêm bia vì trong tủ lạnh bạn không còn nhiều!", ông Lennon Chang nói. 

Cảnh báo các mối đe dọa an ninh mạng từ Internet of Things - Ảnh 1.

‘Mọi thứ đều có thể bị hack’

Ông Lennon Chang nhấn mạnh, Internet vạn vật (IoT) chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của mỗi người trở nên dễ dàng hơn nhưng đồng thời cũng cảnh báo những mối đe dọa đến từ Internet. Vì mọi thứ hiện đã được kết nối, điều này đồng nghĩa với việc tất cả đều có thể bị tin tặc tấn công.

Vậy, mối liên hệ giữa Internet vạn vật (IoT) 5G và tội phạm mạng là gì? Ông Chang chia tội phạm mạng thành hai loại - tội phạm phụ thuộc vào công nghệ cao và tội phạm được gây ra bởi công nghệ cao.

Tội phạm phụ thuộc vào mạng xuất hiện sau khi Internet được phát minh vào những năm 1980. Nhóm tội phạm này đòi hỏi nhiều ở công nghệ và internet. Ví dụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) và mạng lưới botnet.

"Dữ liệu về xu hướng tấn công lỗ hổng bảo mật đối với các thiết bị tự động hóa gia đình cho chúng ta biết rằng hầu hết mọi thứ trong nhà hiện đều có thể bị hack. Cũng có trường hợp chúng tôi biết việc các thiết bị đã bị tấn công và được sử dụng như một máy tính bị nhiễm bot để mở ra những cuộc tấn công mạng. Chúng ta cũng có thể thấy rằng các mạng lưới botnet thuộc Internet vạn vật (IoT) đang được bán với giá rẻ trên web tối (dark web)", ông Chang nói.

Rủi ro an ninh mạng từ 380.000 camera giám sát Rủi ro an ninh mạng từ 380.000 camera giám sát

VTV.vn - Mới đây, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) đưa ra cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm camera IP của Hikvision.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước