Cánh tay giả thông minh biết cảm nhận vật thể

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 07:56 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học đã phát minh ra một cánh tay robot cho phép những người tàn tật chạm vào và cảm nhận các vật thể bằng cách sử dụng sức mạnh của ý nghĩ để điều khiển nó.

Cánh tay giả thông minh được phát triển bởi Đại học Utah, sử dụng các vi mạch được cấy dưới da, sau đó gửi tín hiệu đến một máy tính bên ngoài để điều khiển cánh tay di chuyển. Cánh tay thậm chí còn có các cảm biến mô phỏng cảm giác của bàn tay khi nắm lấy thứ gì đó. Điều này cho phép người dùng "cảm thấy" các vật thể đang được cầm nắm để kiểm soát não và không làm cho bàn tay giả quá siết quá chặt vật thể. 


Cánh tay giả thông minh biết cảm nhận vật thể - Ảnh 1.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Utah cho biết hiện đang phát triển một phiên bản của cánh tay không dây, không cần phải kết nối với máy tính bên ngoài.


Cánh tay robot cầm được mọi vật Cánh tay robot cầm được mọi vật

VTV.vn - Các kỹ sư thuộc Viện Công nghệ Massachuset, Mỹ vừa phát triển loại robot có thể cầm nắm bất cứ đồ vật nào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước