Cho Apple và Samsung "hít khói", Huawei là ngôi sao của thị trường smartphone

Thùy An-Thứ năm, ngày 31/01/2019 16:20 GMT+7

VTV.vn - Huawei có lý do để tin vào một cuộc lật đổ về ngôi vương của thị trường smartphone ngay trong năm 2019.

IDC vừa công bố một bản báo cáo khá chi tiết về thị trường smartphone năm 2018. Tại đây, thị trường smartphone đã trải qua một năm được xem là tồi tệ nhất từ trước tới nay. Với 1,404 tỷ thiết bị bán ra đã đánh dấu mức suy giảm lên tới 4,1% của thị trường trong năm 2018.

Trong bức tranh u ám này, Huawei, Xiaomi và Oppo được xem là những điểm sáng hiếm hoi.

Như thường lệ, Samsung vẫn là nhà sản xuất số 1 thế giới với doanh số bán 292,3 triệu chiếc smartphone, tương đương 20,8% thị phần. Tuy nhiên nếu nhìn vào doanh số bán 317,7 triệu chiếc của một năm trước, có thể thấy nhà sản xuất Hàn Quốc đã lao dốc mạnh trong năm 2018.

Cho Apple và Samsung hít khói, Huawei là ngôi sao của thị trường smartphone - Ảnh 1.

Vẫn đứng ở vị trí số 1 những Samsung đã lao dốc mạnh trong thị trường smartphone năm 2018

Tương tự Samsung, Apple cũng đã có một năm 2018 đáng thất vọng. Chỉ có 208,8 triệu chiếc iPhone được bán ra trong năm 2018, tương đương mức giảm 3,2% so với năm 2017. Song đáng ngạc nhiên là Apple lại có mức thị phần 14,9%, so với 14,7% của năm 2017. Sự suy giảm chung của thị trường cũng như nhiều nhà sản xuất smartphone khác là lý do cho điều này.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo của IDC là với doanh số bán 208,8 triệu chiếc, Apple vẫn đứng vị trí số 2 trong BXH những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.

Cho Apple và Samsung hít khói, Huawei là ngôi sao của thị trường smartphone - Ảnh 2.

Huawei là "ngôi sao" sáng nhất trong thị trường smartphone năm 2018

Dù đúng với vị trí thứ 3 nhưng quá để nói rằng, 2018 là năm của Huawei. Bất chấp những thách thức về chính trị. Công ty này đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc doanh số bán 200 triệu chiếc smartphone. Cụ thể là 206 triệu chiếc, tăng đến 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cách đây ít ngày, đại diện Huawei cho biết công ty này đặt mục tiêu chiếm vị trí số 1 của Samsung trong năm 2019, muộn nhất là bước sang năm 2020.

Xiaomi cũng có mức tăng trưởng ấn tượng 32,2%, cán mốc doanh số bán 122,6 triệu chiếc trong năm 2018. Trong khi đó, Oppo cũng duy trì mức tăng trưởng của mình, dù khá khiêm tốn 1,2%, tương đương doanh số bán 113,1 triệu chiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước