Chưa hết năm 2019, Huawei tuyên bố đã bán được 200 triệu smartphone

Thùy An-Thứ tư, ngày 23/10/2019 17:29 GMT+7

VTV.vn - Lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ dường như không ngăn cản được Huawei chinh phục những kỷ lục mới về doanh số bán.

Trên trang Twitter chính thức, Huawei thông báo công ty này đã bán được 200 triệu smartphone khi mà còn đến 64 ngày nữa mới kết thúc năm 2019.

Với việc đã cán mốc 200 triệu smartphone gần như chắc chắn Huawei sẽ phá kỷ lục doanh số bán của năm 2018 khi mà theo IDC hãng này đã xuất xường 206 triệu chiếc smartphone.

Đây được xem là thành tích vô cùng ấn tượng của Huawei khi mà năm vừa qua, công ty này gặp rất nhiều khó khăn từ lệnh cấm của Chính phủ Mỹ. Thị trường nội địa được xem là cơ sở cho thành công lớn của Huawei. Người dùng Trung Quốc đã đổ xô mua sản phẩm của Huawei như là một cách để ủng hộ công ty này sau lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ.

Chưa hết năm 2019, Huawei tuyên bố đã bán được 200 triệu smartphone - Ảnh 1.

Bất chấp lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ, Huawei vẫn cán mốc doanh số bán 200 triệu smartphone dù còn hơn 2 tháng nữa năm 2019 mới kết thúc

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông mà Bộ Thương mại coi là rủi ro với an ninh quốc gia. Sau đó, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và nhiều chi nhánh của hãng này vào danh sách những bên bị cấm mua các bộ phận và linh kiện từ công ty Mỹ, nếu không có sự chấp thuận của Chính phủ.

Mới đây Phó chủ tịch mảng quan hệ công chúng của Huawei Mỹ Joy Tan cho biết, sau lệnh cấm của Chính phủ Mỹ, Huawei đã tìm ra những giải pháp cho phần lớn các linh kiện được mua từ Mỹ. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất là các dịch vụ của Google.

Với lệnh cấm này, các mẫu smartphone mới của Huawei sẽ không thể truy cập kho ứng dụng Google Play, cũng như các dụng quen thuộc của Google như YouTube, Gmail, Google Maps…

Chưa hết năm 2019, Huawei tuyên bố đã bán được 200 triệu smartphone - Ảnh 2.

Mate 30 Series đang gặp khó tại các thị trường quốc tế khi không có các ứng dụng của Google

Theo nhiều chuyên gia, Huawei vẫn có thể đạt doanh số bán tốt như vậy là nhờ vào việc hầu hết sản phẩm bán ra trong thời gian qua của hãng vẫn có dịch vụ của Google. Thời gian tới, khi không còn dịch vụ Google nữa, doanh số smartphone Huawei có thể bị ảnh hưởng lớn. Tiêu biểu như mẫu Mate 30 Series, với việc không có các dịch vụ của Google, Huawei chỉ mới ra mắt mẫu flagship này tại Trung Quốc, cũng như giới hạn nhỏ ở một số thị trường khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước