Chương trình đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga bị tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/07/2021 16:36 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngay khi đang phát sóng, chương trình đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Putin đã hứng chịu những đợt tấn công mạng nghiêm trọng.

Ngày 30/6, nhiều kênh truyền hình và đài phát thanh lớn của Nga đồng loạt phát sóng trực tiếp chương trình "Đường dây trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin" lần thứ 18. Tuy nhiên, ngay khi đang phát sóng, chương trình đối thoại trực tiếp này đã hứng chịu những đợt tấn công mạng nghiêm trọng.

Người dẫn chương trình của đài Russia-24 - đơn vị chủ quản đảm trách chương trình đã nói với Tổng thống Putin ngay trong cuộc đối thoại rằng: "Các hệ thống số hóa của đài hiện đối mặt với những cuộc tấn công nghiêm trọng". Nguồn gốc của những cuộc tấn công hiện vẫn đang được điều tra.

"Đường dây trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin" là chương trình truyền hình mỗi năm diễn ra 1 lần, trong đó, ông Putin sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi của người dân. Năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được hơn 1,5 triệu câu hỏi, hầu hết về các vấn đề như COVID-19, khủng hoảng kinh tế, môi trường bên cạnh một số chủ đề khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước