Cốc Cốc thắng lớn tại Sao Khuê 2021 với top 10 và 4 giải thưởng

P.V-Thứ ba, ngày 27/04/2021 06:36 GMT+7

Nền tảng quảng cáo Cốc Cốc dẫn đầu lĩnh vực Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông số và ghi danh top 10 Sao Khuê 2021

VTV.vn - Trong lễ trao giải Sao Khuê 2021 vừa qua, Cốc Cốc đã xuất sắc được vinh danh top 10 và đạt 4 giải thưởng trên 4 hạng mục tham dự.

Là giải thưởng công nghệ thông tin danh giá thường niên tại Việt Nam, Sao Khuê 2021 tôn vinh các các sản phẩm, dịch vụ công nghệ “của người Việt”. Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, đó là “niềm tự hào của ngành ICT Việt Nam, là những công cụ hữu hiệu và động lực quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Dù lần đầu tiên tham gia, Cốc Cốc đã vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để thắng trọn 4 giải đề cử và lọt top 10 Sao Khuê 2021.

Với hơn 13.000 khách hàng và hơn 20.000 chiến dịch/tháng, nền tảng quảng cáo Cốc Cốc khẳng định chất lượng khi được vinh danh trong lĩnh vực Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông, đồng thời lọt top 10 Sao Khuê 2021.

Cốc Cốc là trình duyệt cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tại Việt Nam, bao gồm quảng cáo ngay trên trang chủ, khả năng nhắm chọn có độ chính xác cao và đa dạng hình thức thiết lập chiến dịch quảng cáo.

Cốc Cốc thắng lớn tại Sao Khuê 2021 với top 10 và 4 giải thưởng - Ảnh 1.

Nền tảng quảng cáo của Cốc Cốc ứng dụng những công nghệ tiên tiến trên thế giới như công nghệ học máy, đấu giá thời gian thực...

Là một trong số ít các sản phẩm công nghệ tiên phong “Make in Vietnam”, Cốc Cốc trở thành trình duyệt phổ biến thứ 2 tại Việt Nam với hơn 25 triệu người dùng - tương đương gần một nửa số người dùng Internet cả nước.

Bí quyết của Cốc Cốc là áp dụng những nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới để xây dựng bộ tính năng phù hợp với người dùng Việt. Xuất phát từ mã nguồn mở Chromium có tính bảo mật cao, Cốc Cốc đã chủ động áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến khác như học máy và trí tuệ nhân tạo… để phát triển nhiều tính năng dành riêng cho người dùng Việt như tải file nhanh, kiểm tra và sửa lỗi chính tả...

Cốc Cốc thắng lớn tại Sao Khuê 2021 với top 10 và 4 giải thưởng - Ảnh 2.

Thành công của trình duyệt Cốc Cốc là nhờ các tính năng an toàn, hiệu quả dành riêng cho người Việt

Dịch COVID-19 bùng phát khiến cho học tập trực tuyến trở thành xu hướng mới. Tuy nhiên, thực trạng “cung chưa đủ cầu” khiến không ít phụ huynh, học sinh và cả giáo viên gặp khó khăn khi phải tra cứu tài liệu ở nhiều nguồn khác nhau, chưa có hệ thống.

Sự ra đời của Cốc Cốc Học tập đã phần nào giúp giải quyết bài toán đó. Là cụm tính năng về học tập được tích hợp sẵn và hoàn toàn miễn phí trên công cụ tìm kiếm ở Việt Nam, Cốc Cốc Học tập mang tới các công cụ hỗ trợ việc học như dịch, kiểm tra chính tả, đổi đơn vị, tra cứu giải bài tập và video gia sư...

Cốc Cốc thắng lớn tại Sao Khuê 2021 với top 10 và 4 giải thưởng - Ảnh 3.

Cốc Cốc Học tập hiện thu hút tới hơn 90.000 lượt truy cập mỗi ngày nhờ vào sự đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn miễn phí

Giành giải thưởng trong lĩnh vực Bảo mật và an toàn thông tin, tính năng Duyệt web an toàn nâng cấp của Cốc Cốc là cái tên đi đầu trong việc bảo vệ người dùng khỏi những hiểm họa trên mạng. Tính năng này có khả năng ngăn chặn các trang web xấu được tổng hợp bởi chính đội ngũ phát triển cùng danh sách cảnh báo từ nhiều nguồn khác nhau như Google, Trung tâm giám sát an ninh mạng quốc gia… Đặc biệt, người dùng có thể trực tiếp báo cáo những website “nghi ngờ” cho Cốc Cốc để kiểm tra và cảnh báo tới người dùng khác.

Cốc Cốc thắng lớn tại Sao Khuê 2021 với top 10 và 4 giải thưởng - Ảnh 4.

Điểm cộng đặc biệt của Cốc Cốc Safe Browsing còn nằm ở giao diện thân thiện, không cần cài đặt

Chia sẻ về việc nhận các giải thưởng, ông Nguyễn Vũ Anh - Phó Tổng Giám đốc Cốc Cốc cho biết: “Giải thưởng Sao Khuê 2021 đã khẳng định sự đóng góp của Cốc Cốc đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông của đất nước, đặc biệt trong kế hoạch chuyển đổi số quốc gia. Giải thưởng chính là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng và phát triển của tập thể Cốc Cốc trong 8 năm qua”.

Được xây dựng từ tháng 5/2013 bởi ý tưởng của 3 lập trình viên người Việt, Cốc Cốc có thể xem như sản phẩm CNTT đầu tiên thực sự mang tới khái niệm “Make in Vietnam”. Sau gần 8 năm phát triển, với những thành công đã đạt được, câu chuyện của Cốc Cốc đã dần trở thành niềm cảm hứng tiếp thêm sức mạnh cho những start-up công nghệ Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước