Công nghệ cải thiện cuộc sống của người khuyết tật

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 21:20 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, tại triển lãm điện tử tiêu dùng (CES), các công ty công nghệ đã cho thấy công dụng của trí tuệ nhân tạo trong việc cải thiện cuộc sống của người khuyết tật.

Hãng Intel và Hoobox Robotics giới thiệu Wheelie 7 - một sản phẩm có thể được gắn vào bất kỳ chiếc xe lăn có động cơ nào để giúp người sử dụng điều khiển bằng các biểu cảm trên khuôn mặt. Camera "RealSense" cho phép thiết bị có khả năng đọc chuyển động của khuôn mặt người dùng sau đó truyền dữ liệu để thuật toán trí tuệ nhân tạo xử lý, giúp điều khiển chiếc xe.

Hãng công nghệ Esight giới thiệu kính điện tử hỗ trợ cho người khiếm thị. Chiếc kính sử dụng một số camera nhỏ để gửi hình ảnh với độ phân giải cao vào hai màn hình đặt ngay trước mắt người dùng. Hay bàn tay nhân tạo NeoMano giúp những người bị chấn thương cột sống, bị hội chứng Parkinson… có thể nắm chặt các vật dụng mà họ thường không thể làm được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước