Công nghệ cấy chip vào người thịnh hành tại Thụy Điển

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/06/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Công nghệ cấy chip vào người để có thể làm nhiều việc chỉ bằng một cái lướt tay đang trở nên ngày càng thịnh hành ở Thụy Điển.

Thụy Điển được biết đến là một quốc gia tiên phong trong việc nắm bắt những công nghệ tiên tiến nhất. Một công nghệ được cho là khá đơn giản và trở nên ngày càng thịnh hành ở nước này, đó là công nghệ cấy chip vào người, để có thể làm nhiều việc chỉ bằng một cái lướt tay.

Công ty đường sắt quốc gia Thụy Điển SJ chuyên chở 130 nghìn lượt hành khách mỗi ngày. Giống như ở bất kì đâu, hành khách có thể sử dụng vé bằng giấy hay vé điện tử. Nhưng kể từ bây giờ, một số hành khách có thể loại bỏ cả 2 loại vé này, vì họ đã có một lựa chọn khác tiện lợi hơn nhiều. Đơn giản chỉ cần giơ bàn tay ra, người soát vé sẽ xác nhận vé thông qua con chip đã được cấy ghép vào tay.

SJ đã trở thành công ty vận chuyển đầu tiên trên thế giới cho phép hành khách cấy chip vào người để thay thế các loại vé hiện nay. Công nghệ được SJ sử dụng giống như công nghệ dùng trong thẻ tín dụng. Các khách hàng đã được gắn chip sẽ sử dụng một ứng dụng điện thoại để cài đặt mã số khách hàng riêng. Người soát vé sẽ sử dụng máy để quét con chip, từ đó nhận diện được mã số khách hàng và truy cập thông tin về vé.

Thực tế công nghệ cấy chip vào người đang ngày càng trở nên phổ biến ở quốc gia vùng Scandinavian này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước