Công nghệ in 3D tạo mẫu vật phẩm đầy triển vọng tại miền Tây

VTV9-Thứ tư, ngày 02/01/2019 12:56 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, loại máy in 3D giá tầm trung đã ra đời, mở ra triển vọng mới đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người đam mê công nghệ miền Tây.

Máy in 3D là máy in ra những sản phẩm đúng như hình ảnh đã có sẵn theo không gian 3 chiều. Đó là các vật thể có thể sờ, quan sát và cầm nắm được, không phải chỉ là hình ảnh nổi khối 3 chiều mà chúng ta vẫn thấy. Loại máy in này lâu nay chỉ được dùng phổ biến trong các cuộc triển lãm về công nghệ bởi giá thành rất cao.

Những mẫu vật 3D nhỏ xinh, sống động không còn là sản phẩm đặc thù của những cơ sở tạo mẫu công nghiệp. Với khoản chi phí vừa phải, cao hơn một chút so với chiếc máy in gia đình bình thường, mọi nhu cầu về sáng tạo mẫu vật đều được giải quyết nhanh chóng bằng cỗ máy công nghệ hiện đại mới có mặt ở miền Tây.

Mực in chính là vật liệu muốn áp lên vật thể 3D, có thể là nhựa, giấy, bột, polymer. Các vật liệu này sẽ kết dính với nhau giữa các lớp. Chỉ với vài thao tác nhấp chuột, mọi mẫu vật có kích thước từ 25cm trở xuống đều có thể làm được một cách dễ dàng.

Máy in 3D còn hứa hẹn được nhiều hộ gia đình sử dụng bởi ngoài mức giá hấp dẫn, việc lắp ráp, vận hành khá dễ dàng. So với các phương pháp gia công, chế tạo vật thể 3D lâu nay như: cắt, gọt, tiện, phay, bào, in 3D là cách tạo mẫu nhanh nhất, sản phẩm có thể được tạo ở mọi lúc, mọi nơi với công đoạn giản tiện, chi phí thấp.

Món bít tết chay... in 3D Món bít tết chay... in 3D Ra mắt xe máy điện in 3D đầu tiên trên thế giới Ra mắt xe máy điện in 3D đầu tiên trên thế giới Nhà xây dựng bằng công nghệ in 3D Nhà xây dựng bằng công nghệ in 3D

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước