Công nghệ số có thể mang lại cho Việt Nam 74 tỷ USD vào năm 2030

Vương Hãn-Thứ hai, ngày 19/08/2024 09:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam có kế hoạch phát triển lớp kỹ sư tay nghề cao, nhằm đặt chân vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Ngày 18/8, Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh (GenAI Summit) 2024 với chủ đề "Chân trời mới" đã diễn ra tại Tp Hồ Chí Minh. Hội nghị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ, phối hợp cùng nhiều thương hiệu có tiếng về AI ở trong và ngoài nước cùng tổ chức. Sự kiện này quy tụ những diễn giả có tiếng về công nghệ AI ở trong lẫn ngoài nước.

Thông qua hội nghị, những người làm chương trình mong muốn giúp Việt Nam tiến sâu hơn kỷ nguyên AI. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng các bên liên quan cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác để nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường AI toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đang trình Chính phủ xây dựng “Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng tới năm 2050”, với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 5.000 nhân sự trình độ kỹ sư trở lên có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.

Được biết, mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2030 sẽ đào tạo được 7.000 chuyên gia AI theo tiêu chuẩn quốc tế và có khoảng 500 công ty khởi nghiệp AI.

Công nghệ số có thể mang lại cho Việt Nam 74 tỷ USD vào năm 2030 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ về mục tiêu của Việt Nam với ngành bán dẫn. Ảnh: BTC

Việt Nam hiện là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm, được đánh giá là một trong các quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhờ tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế số và sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ. Năm qua, Việt Nam tích cực hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, đặc biệt từ Hoa Kỳ như NVIDIA, Google, META để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong các ngành chiến lược và tiềm năng như AI, bán dẫn.

Theo Thundermark Capital, Việt Nam và Singapore là 2 đại diện của Đông Nam Á góp mặt trong top 30 thế giới về nghiên cứu AI. Google cũng dự đoán đến năm 2030, giá trị tác động kinh tế hàng năm của công nghệ số tại Việt Nam có thể đạt 1.733 nghìn tỷ VNĐ (khoảng 74 tỷ USD). Và AI sẽ có đóng góp lớn trong các lĩnh vực kinh tế số.

Việc GenAI Summit 2024 lần đầu tổ chức tại Việt Nam cho thấy các chuyên gia, các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tiềm năng trở thành hub công nghệ khu vực của Việt Nam. 

Bên cạnh việc cung cấp những nội dung học thuật, những xu hướng công nghệ mới nhất, hội nghị còn là cầu nối gắn kết các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, cộng đồng nghiên cứu và ứng dụng AI để cung cấp những góc nhìn đa chiều đồng thời trưng bày sản phẩm AI tiêu biểu của các startup Việt.

Công nghệ số có thể mang lại cho Việt Nam 74 tỷ USD vào năm 2030 - Ảnh 2.

Tiến sĩ Jeff Dean - Giám đốc Khoa học của Google là một trong những diễn giả của GenAI Summit 2024. Ảnh: BTC

GenAI Summit là sự kiện thường niên do New Turning Institute tổ chức từ năm 2018 với mục đích tạo nền tảng kết nối cộng đồng trí tuệ nhận tạo trong nước với các chuyên gia trên thế giới. Sau nhiều năm tổ chức thành công, GenAI Summit đã trở thành sự kiện khoa học công nghệ có ý nghĩa, nổi bật tại khu vực Đông Nam Á.  

Hội nghị về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam Hội nghị về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

VTV.vn - Hội nghị trí tuệ nhân tạo GenAI Summit 2024 được tổ chức với chủ đề “Chân Trời Mới” diễn ra vào ngày 18/8/2024 tại khách sạn Sheraton, TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước