Cuba thử nghiệm nhà máy khử muối nước biển cung cấp nước sinh hoạt

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 11/12/2017 11:34 GMT+7

VTV.vn - Tại Cuba, một nhà máy khử muối ra đời với mục đích biến nước biển thành nước ngọt để cung cấp cho các hoạt động đời sống.

Ở thành phố Santiago de Cuba, phía Đông Cuba, dưới chân núi Sierra Maestra, một nhà máy khử muối hiện đại đang được thử nghiệm. Khi đi vào hoạt động, công nghệ này sẽ giúp lọc được 50 lít nước mỗi giây, đáp ứng nhu cầu cho hơn 34.000 người dân nơi đây.

Bà Janet Trianaces, Viện Tài nguyên Thủy lực quốc gia, nói: "Hệ thống này giúp đảm bảo khả năng phân phối nước cho người dân và giúp đối phó với hạn hán xảy ra thường xuyên ở đây".

Nước mặn được bơm vào nhà máy sau khi xử lý tại đây sẽ trở thành nước ngọt, bơm vào một bể chứa với sức chứa 10.000 lít nước. Nước từ bể chứa được phân phối trực tiếp đến các hộ gia đình mà không cần thêm bất kỳ khâu xử lý nào.

Bên cạnh đó, một nhà máy khác cũng sẽ được xây dựng vào năm sau, cung cấp nước để tạo ra điện cho cả thành phố.

Tại Sandiago de Cuba trong suốt 40 năm qua, lượng mưa luôn thấp hơn mức trung bình trong lịch sử. Tuy nhiên, với những nhà máy nước thông minh, có lẽ từ nay người dân sẽ không còn phải lo lắng về điều này nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước