Cuộc chiến Apple – Qualcomm thực sự sắp kết thúc?

Thùy An-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 05:53 GMT+7

VTV.vn - Giám đốc điều hành của Qualcomm vừa bóng gió rằng hãng này và Apple đang tìm ra hướng giải quyết khúc mắc trong nhiều năm qua với những vụ kiện tụng tốn kém.

Cuộc chiến giữa Apple và Qualcomm đã diễn ra dai dẳng trong nhiều năm và có những thời điểm "tăng nhiệt" đột ngột khi cả hai đưa nhau ra tòa không ít lần.

Cách đây chưa lâu, Qualcomm đã cáo buộc Apple đánh cắp thông tin và bí mật thương mại, để rồi chuyển cho đối thủ Intel.

Theo Qualcomm, Apple đã chia sẻ những bí mật liên quan đến chip modem của hãng này cho đối thủ Intel, cụ thể ở đây là liên quan đến mã code, các công cụ và chi tiết thiết kế của chip modem. Điều này cho phép Apple chuyển sang sử dụng chip modem của Intel thay vì Qualcomm. Trước đó, Qualcomm là nhà cung cấp chip modem độc quyền của Apple, cho đến khi Intel trở thành nhà cung cấp thứ 2 cho Táo khuyết. Đến đầu năm nay, Apple đã chuyển hẳn sang sử dụng chip modem của Intel.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple và Qualcomm đối đầu tại tòa án. Tháng 1/2017, Apple đâm đơn kiện yêu cầu Qualcomm trả cho hãng 1 tỷ USD vì đã bán bằng sáng chế công nghệ quá cao. Không chịu thua kém, trong tháng 7, Qualcomm đã kiện ngược lại Apple, tuyên bố Táo khuyết vi phạm bản quyền và đòi cấm nhập iPhone có sử dụng chip của Intel vào nước Mỹ.

Theo thống kê, trong mùa hè vừa qua, cả Apple và Qualcomm đều đã tham gia vào hơn 59 vụ kiện tụng liên quan đến sở hữu trí tuệ và chống độc quyền tại 16 khu vực pháp lý khác nhau, tại 6 quốc gia.

Cuộc chiến Apple – Qualcomm thực sự sắp kết thúc? - Ảnh 1.

Apple – Qualcomm sẽ hợp tác trở lại sau một thời gian hai công ty này liên tiếp lôi nhau ra tòa?

Tuy nhiên, có vẻ như cuộc chiến dai dẳng này sắp đi đến hồi kết khi trên kênh truyền hình CNBC, Giám đốc điều hành Qualcomm Steve Mollenkopf nói rằng công ty của ông trên "ngưỡng cửa" của việc giải quyết những "khác biệt" với Apple.

Ông cũng cho hay, hai bên đã có những cuộc trò chuyện thẳng thắn. Ví von cuộc chiến với Apple như một trò chơi, ông Mollenkopf khẳng định, trò chơi đã đến game thứ 4 chứ không phải game đầu tiên.

"Chúng tôi luôn trao đổi với nhau. Nửa cuối năm nay và năm sau, chúng tôi thực sự đang trên ngưỡng cửa của quá trình tìm kiếm giải pháp", ông Steve Mollenkopf, Giám đốc điều hành của Qualcomm nói.

Tuy nhiên, ngay cả khi Qualcomm và Apple có dành cho nhau cái ôm thắm thiết trở lại thì cũng quá muộn để các con chip modem của Qualcomm được sử dụng trên các mẫu iPhone 2019.

Tuy nhiên, nhà sản xuất chip hàng đầu này vẫn có thể cung cấp modem 5G được sử dụng bên trong iPhone 2020. Đây có thể là thiết bị cầm tay đầu tiên của Apple hỗ trợ 5G.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước