Đã qua cái thời người dùng "chết mê, chết mệt" vì iPhone

Thùy An-Thứ hai, ngày 22/10/2018 16:32 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố từ công ty nghiên cứu Citi Research.

Theo đó, Citi Research đã đưa ra một biểu đồ thể hiện mức độ quan tâm của người dùng với các mô hình iPhone mới. Tại đây sự quan tâm của người dùng được thống kê từ tỷ lệ tìm kiếm về những mẫu iPhone mới trước và sau thời điểm ra mắt.

Biểu đồ của Citi Research cho thấy sự quan tâm với mẫu iPhone 5 là lớn nhất. Đây là điều không quá nhạc nhiên khi mà iPhone 5 được xem là bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển các mẫu iPhone của Táo khuyết. Tại đây màn hình đã được mở rộng từ 3,5 inch (iPhone 4S) lên 4 inch.

Đã qua cái thời người dùng chết mê, chết mệt vì iPhone - Ảnh 1.

iPhone 5 là mẫu iPhone nhận được sự quan tâm lớn nhất từ người dùng

Xếp sau iPhone 5, iPhone 6/6 Plus là mô hình iPhone đứng thứ 2 về mức độ thu hút sự quan tâm của người dùng. Tương tự iPhone 5, iPhone 6/6 Plus cũng đánh dấu sự thay đổi lớn về thiết kế của Apple khi màn hình được tăng từ 4 inch lên thành 4,7 inch và 5,5 inch. Ngoài ra đây cũng là lần đầu tiên một phiên bản iPhone Plus được trình làng.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của Citi Research là những năm mà Apple ra mắt các mô hình "S" (mô hình nâng cấp) thường nhận được sự quan tâm từ người dùng ít hơn so với khi Táo khuyết trình làng các phiên bản mới với nhiều thay đổi về thiết kế cũng như tính năng.

Đã qua cái thời người dùng chết mê, chết mệt vì iPhone - Ảnh 2.

Người dùng ngày càng trở nên kém quan tâm hơn với các mẫu iPhone mới

Tuy nhiên, điểm đáng lưu tâm nhất trong báo cáo của Citi Research chính là xu hướng người dùng ngày càng trở nên kém quan tâm hơn với các mẫu iPhone mới.

"Chúng tôi nhận thấy có một sự tăng trưởng đột biến về lượng tìm kiếm thiết bị iPhone mới sau mỗi buổi ra mắt sản phẩm của Apple. Song chúng tôi cũng thấy rằng, tỷ lệ tìm kiếm ngày càng thấp đi theo các năm. Điều này cho thấy thị trường đã trưởng thành hơn, và người tiêu dùng đang ngày càng ít quan tâm đến thế hệ iPhone mới hơn. Và đây là hệ quả của sự thiếu đột phá trong sản phẩm của Apple và sự bão hòa của thị trường smartphone nói chung", Citi Research nhận xét.

Theo Citi Research, bất chấp không còn tạo ra những cơn sốt như trước kia nhưng Apple vẫn có thể duy trì được sự tăng trưởng cao về doanh số bán. Tuy nhiên Táo khuyết sẽ không thể tạo ra được ra những siêu chu kỳ bán như trước kia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước