Đại học Bách khoa Hà Nội và Bkav đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công nghệ cao

P.V-Thứ ba, ngày 19/12/2017 18:11 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav, việc kết nối với các trường đại học sẽ có thể tạo ra những nghiên cứu mới, phát minh mới, từ đó tạo ra các công nghệ đột phá.

Chiều nay, Khoa Điện tử Viễn thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Công ty công nghệ Bkav đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, phát triển. Đây được coi là sự khởi đầu cho việc kết nối với các khoa khác của trường cũng như các trường khác để mang lại những công nghệ mới, phù hợp.

Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav cho rằng các hãng công nghệ lớn trên thế giới như Apple hay Samsung đều hưởng lợi rất nhiều từ kết quả nghiên cứu phát triển của các trường đại học, viện nghiên cứu. Bkav và trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thể coi như "người nhà", thành quả Bkav cũng xuất phát từ đam mê công nghệ, nghiên cứu từ trường đại học nhưng việc ký kết chính thức với Khoa Điện tử Viễn thông được kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả thực chất, những công nghệ mới phù hợp với lĩnh vực Bkav đang theo đuối.

Theo ông Nguyễn Hữu Khanh, đại diện Khoa Điện tử Viễn thông, việc hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của khoa; việc đẩy mạnh hợp tác cũng có thể góp phần đưa các thành quả nghiên cứu đến đông đảo người dùng.

Bên cạnh phần mềm diệt virus, Bkav hiện đang đẩy mạnh lĩnh vực nhà thông minh smartphone, smartphone (Bphone): "Bộ khoa học công nghệ đánh giá cao Bkav trong việc làm chủ công nghệ, tạo cơ hội cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm phụ trợ, tạo công ăn việc làm và phát triển lĩnh vực CNTT" - ông Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN nhấn mạnh.

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học được coi là giải pháp phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu, gắn lý thuyết với thực tiễn. Ngoài các thành quả từ nghiên cứu phát triển, hoạt động này còn giúp chuẩn bị nguồn nhân lực CNTT phù hợp với tình hình mới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước