Đan Mạch chế tạo thiết bị đánh hơi phát hiện chất cấm

VTV8-Thứ năm, ngày 04/01/2018 10:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Vice)

VTV.vn - Các nhà khoa học Đan Mạch vừa phát triển một thiết bị có khả năng đánh hơi được những chất cấm như ma úy, thuốc nổ.

Là hệ thống phát hiện các chất cấm, thiết bị này hoạt động dựa vào chip đo màu sắc. Con chip này sẽ biến đổi màu sắc khi tiếp xúc với các mùi hương trong không khí. Khi con chip đổi màu thành màu sắc của các chất cấm, thiết bị sẽ phát ra báo động.

Theo các nhà khoa học, quá trình này diễn ra trong không quá 2 phút, đôi khi quá trình hoàn thành trong 30 giây. Dự kiến, thiết bị này sẽ được thương mại hóa trong 2 năm tới.

Thiết bị giá rẻ phát hiện độc tố trong thực phẩm Thiết bị giá rẻ phát hiện độc tố trong thực phẩm

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa phát triển một hệ thống phát hiện độc tố trong thực phẩm có giá thành thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước