Đan Mạch dùng game thực tế ảo để tuyên truyền tiêm vaccine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/06/2021 07:11 GMT+7

VTV.vn - Theo một số nhà tâm lý học, sau khi người dân chơi trò chơi thực tế ảo này, ý thức muốn tiêm phòng của người chơi tăng lên đáng kể.

Đưa trò chơi thực tế ảo ra thị trường để khuyến khích nhiều người dân đi tiêm phòng COVID-19 nhiều hơn. Đây là ý tưởng của các nhà nghiên cứu và lập trình tại Đan Mạch.

Người tham gia trò chơi đeo một chiếc kính thực tế ảo, đóng vai là một người lớn tuổi tìm cách đi băng qua quảng trường trong khi tránh những người đi đường mặc quần áo đỏ mắc COVID-19. Các nhân vật đã tiêm phòng mặc trang phục màu xanh lam.

Thông qua trò chơi giả lập một đám đông bị nhiễm virus SARS-CoV-2, mọi người sẽ nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải tiêm vaccine.

Theo một số nhà tâm lý học, sau khi người dân chơi trò chơi thực tế ảo này, ý thức muốn tiêm phòng của người chơi tăng lên đáng kể, do đó, trò chơi đang được gợi ý để sử dụng tại các cơ sở y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước