Dán nhãn các nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 06/06/2023 06:10 GMT+7

VTV.vn - Việc dán nhãn nội dung do AI tạo ra để người dùng có thể dễ dàng nhận biết các sản phẩm này không phải con người tạo ra.

Liên minh châu Âu đang thúc đẩy các nền tảng trực tuyến như Google, Meta... đẩy mạnh cuộc chiến chống thông tin sai lệch bằng các dán nhãn các văn bản, ảnh, nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, khả năng của một thế hệ chatbot AI mới tạo nội dung và hình ảnh phức tạp đặt ra những thách thức mới cho cuộc chiến chống thông tin sai lệch. Quan chức này hy vọng, các nền tảng công nghệ sẽ dán nhãn các nội dung do AI tạo ra để người dùng có thể dễ dàng nhận biết các sản phẩm này không phải con người tạo ra.

Dán nhãn các nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra - Ảnh 1.

Một số công ty lớn như Microsoft, Google được khuyến khích xây dựng các biện pháp bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ tích hợp AI để tránh bị các tác nhân độc hại sử dụng nhằm tạo thông tin sai lệch.

EU đang nỗ lực đi đầu trong việc đưa ra các quy phạm điều chỉnh đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Dự kiến, Nghị viện châu Âu sẽ thảo luận tổng thể về đạo luật AI của khối trong tháng này.

Hội nghị thượng đỉnh về Trí tuệ nhân tạo Canada - Việt Nam: Xây dựng chiến lược AI có trách nhiệm Hội nghị thượng đỉnh về Trí tuệ nhân tạo Canada - Việt Nam: Xây dựng chiến lược AI có trách nhiệm

VTV.vn - Sự kiện thu hút gần 200 nhà khoa học, lãnh đạo cấp cao của các Tập đoàn, công ty lớn tại khu vực Bắc Mỹ tham dự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước