Đào tạo ngoại ngữ thông minh thời 4.0

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/04/2019 15:40 GMT+7

VTV.vn-Ứng dụng công nghệ 4.0 như robot, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật được coi là lợi thế, giúp người học ngoại ngữ có thể học mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện.

Việc nói giỏi ngoại ngữ như tiếng Anh hiện vẫn còn là thách thức với nhiều bạn trẻ Việt Nam. Trong xu thế phát triển công nghệ thời 4.0, những công nghệ mới như robot, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật... đang là những giải pháp công nghệ hữu hiệu, góp phần hỗ trợ việc giảng dạy và học tiếng Anh được hiệu quả cao hơn.

Tại Việt Nam, do phải đầu tư nên ứng dụng công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy tiếng Anh mới chỉ triển khai ở quy mô nhỏ một số trường học và trung tâm giáo dục quốc tế. Bên cạnh robot, trí tuệ nhân tạo, việc học ngoại ngữ trực tuyến với nhiều hình thức mới phong phú cho các học viên như chat video cũng được nhiều đơn vị triển khai thực tế.

Dự kiến, các xu hướng công nghệ giáo dục ngoại ngữ ứng dụng robot, trí tuệ nhân tạo hiện đại sẽ sớm hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi trong thực tế trong thời gian tới.

Xu thế phát triển học ngoại ngữ theo công nghệ 4.0 Xu thế phát triển học ngoại ngữ theo công nghệ 4.0

VTV.vn - Ứng dụng công nghệ thời 4.0 trong giảng dạy và học ngoại ngữ được coi là xu thế của thế giới và Việt Nam đang đi những bước đầu tiên trong lĩnh vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước