Đến cả máy tính Mac cũng không "cứu" được thị trường PC

Thùy An-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 06:37 GMT+7

VTV.vn - Quý I của năm 2019 chứng kiến sự sụt giảm của thị trường PC toàn cầu nói chung và máy Mac cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Theo thống kê của công ty phân tích thị trường Gartner, trong quý I/2019, doanh số PC trên toàn thế giới đã giảm 4,6%, trong đó doanh số máy Mac cũng giảm 2,5%.

Cụ thể, Apple đã xuất xưởng khoảng 3,98 triệu máy Mac trong quý đầu tiên trong năm, giảm so với con số 4,08 triệu cùng kì năm ngoái. Dù doanh số giảm nhưng thị phần của Apple trong thị trường PC nói chung lại tăng, đạt mức 6,8 % so với con số 6,6% trong quý I/2018.

Đến cả máy tính Mac cũng không cứu được thị trường PC - Ảnh 1.

Trong quý I, Apple đã xuất xưởng khoảng 3,98 triệu máy Mac trong quý đầu tiên trong năm, giảm so với con số 4,08 triệu cùng kì năm ngoái

Xét về tổng thể, Apple đang đứng thứ 4 trong danh sách những nhà cung cấp PC hàng đầu thế giới. Táo khuyết đứng sau những cái tên là Lenovo, HP và Dell. Hai thương hiệu đứng phía sau Apple là Asus và Acer. Apple cũng giữ vị trí số bốn trong quý trước.

Trong khi Lenovo, HP và Dell duy trì ổn định doanh số thì Asus và Acer lại có xu hướng giảm.

Lenovo, nhà cung cấp PC số 1 thế giới trong quý I, đã xuất xưởng 13,2 triệu PC chiếm 22,5% thị phần. HP đứng thứ hai, với doanh số 12,8 triệu PC chiếm 21,9% thị phần.

Dell với gần 10 triệu PC được xuất xưởng chiếm vị trí thứ 3, tương đương 17,6% thị phần.  Asus và Acer lần lượt đưa ra thứ 5 và 6 với 3,6 và 3,2 triệu chiếc máy tính được đưa ra thị trường.

Nhìn chung, ước tính có khoảng 58,5 triệu PC được xuất xưởng trong quý I/2019 trên toàn thế giới, giảm so với 61,4 triệu chiếc trong quý trước.

Đến cả máy tính Mac cũng không cứu được thị trường PC - Ảnh 2.

Thị trường PC quý I theo thống kê của Gartner

Tính riêng ở Mỹ, Apple cũng đứng thứ 4 trong số các nhà cung cấp PC lớn nhất, xếp sau HP , Dell và Lenovo, nhưng đứng trên đối thủ Microsoft.

HP là nhà cung cấp máy tính để bàn số 1 ở Mỹ với 3,24 triệu chiếc PC được vận chuyển tới tay khách hàng.  Tiếp theo là Dell với 3,16 triệu chiếc và Lenovo với 1,5 triệu chiếc.

Thị trường PC tại Mỹ đang trên đà giảm sút với tỷ lệ giảm là 6,3% so với quý I/2018.

Bên cạnh Gartner, một công ty nghiên cứu thị trường khác là IDC cũng đã công bố con số thống kê về thị trường PC.

IDC cũng nhấn mạnh, lượng PC xuất xưởng trên toàn thế giới giảm, nhưng chỉ khoảng 3%. Theo thống kê của IDC, trên toàn cầu đã có khoảng 58,48 triệu PC được xuất xưởng trong quý.

Apple cũng là nhà cung cấp PC số 4 trên toàn thế giới theo tính toán của IDC, với khoảng 4.058 triệu máy Mac được bán ra trong quý. Con số này giảm 0,5% so với 4,078 triệu máy Mac được giao tới người dùng trong quý trước.

Dữ liệu từ Gartner và IDC dựa trên ước tính dựa trên các số liệu từ thị trường. Trong khi đó, Apple đã ngừng cung cấp con số bán ra các mặt hàng từ năm ngoái. Chính vì thế khó mà có xác nhận chính thức những con số này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước