Dịch vụ mạng 4G ngày càng phát triển tại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 12/04/2018 11:10 GMT+7

VTV.vn - Dịch vụ mạng 4G đang ngày càng phát triển và trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong một vài năm tới, thế hệ tiếp theo của mạng 4G là mạng 5G sẽ xuất hiện, mang thêm nhiều lợi ích về truyền tải và tiếp nhận thông tin.

Tại hội thảo quốc tế 4G/5G 2018, các công ty sản xuất nội dung, các nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng như các diễn giả đã cùng bàn luận về lợi ích mà mạng 4G, 5G mang lại cho sự phát triển của nội dung số.

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, ngày càng có nhiều hoạt động cần tới sự hỗ trợ của hệ thống mạng tốc độ cao. Trong đó, các công ty sản xuất nội dung số trên mạng Internet sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển nhanh chóng của mạng 4G, 5G.

Chỉ sau 18 tháng triển khai tại Việt Nam, kết nối 4G đã đạt độ phủ đến 95% dân số. Mạng 4G giúp người dùng có thể nhanh chóng tiếp cận các nội dung số, chủ yếu thông qua các mạng xã hội như Facebook hay Youtube. Mạng 5G nếu được triển khai sẽ còn mang đến nhiều lợi ích hơn nữa.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, vẫn còn một số vấn đề mà Việt Nam cần giải quyết nếu muốn xây dựng một nền tảng mạng 4G, 5G chất lượng cao.

Mạng 4G, 5G là một trong những yếu tố quyết định thành công của các công ty nội dung số trong thời đại hiện nay. Đơn vị nào tận dụng tốt lợi ích mà nền tảng này mang lại sẽ trở thành người tiên phong trong lĩnh vực nội dung số. Dự kiến đến năm 2019, mạng 5G sẽ chính thức được thương mại hóa trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước