Dịch vụ taxi không người lái hoạt động tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/06/2021 07:08 GMT+7

VTV.vn - Gã khổng lồ công nghệ Baidu của Trung Quốc mới đây đã chính thức triển khai dịch vụ taxi không người lái tại Bắc Kinh.

Baidu cũng là công ty đầu tiên thương mại hóa hoạt động lái xe tự hành tại Trung Quốc. Các taxi không người lái của công ty hoạt động thông qua ứng dụng đặt chỗ Apollo Go.

Sau khi người dùng đặt chỗ qua ứng dụng, taxi sẽ đến điểm đón. Hành khách chỉ cần quét mã QR để xác định danh tính trước khi lên xe. Sau đó, khách chỉ cần nhấp vào nút "Bắt đầu hành trình" trên hệ thống lái tự động, thắt dây an toàn và thưởng thức chuyến đi.

Dịch vụ taxi không người lái hoạt động tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Taxi tự hành hoạt động tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: AP)

Xe chạy trong khu vực rộng khoảng 3 km² với 8 địa điểm dừng đón khách. Mỗi chuyến đi có giá 30 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 nghìn đồng) và chỉ dành cho hành khách từ 18 đến 60 tuổi.

Để đảm bảo an toàn, hiện dịch vụ này vẫn có 1 người phụ lái ngồi ghế hành khách để sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước