Đối thủ công bố dịch vụ truyền hình trực tuyến ngay trước sự kiện của Apple

Thùy An-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 17:34 GMT+7

VTV.vn - Comcast đã trình làng dịch vụ truyền hình trực tuyến mới trong bối cảnh thị trường này đang ngày một nóng bỏng.

Dịch vụ mới của Comcast có tên là Xfinity Flex. Theo thông tin từ Comcast, người dùng đăng ký sử dụng Xfinity Flex chỉ cần kết nối Internet và trả một khoản phí hàng tháng là tiếp cận được những nội dung phong phú mà dịch vụ này cung cấp. Người dùng cũng có thể sử dụng giọng nói để quản lý và ra lệnh cho tất cả cả các thiết bị được kết nối.

Đối thủ công bố dịch vụ truyền hình trực tuyến ngay trước sự kiện của Apple - Ảnh 1.

Comcast trình làng dịch vụ truyền hình trực tuyến Xfinity Flex

Về cơ bản, nếu người dùng đã là khách hàng sử dụng Internet của Xfinity tại Mỹ thì bắt đầu từ tuần tới, dịch vụ Xfinity Flex sẽ có sẵn trong gói thiết bị truyền hình 4K HDR.

Ngoài có thêm dịch vụ mới của chính hãng, khách hàng dùng box Xfinity cũng được tiếp cận với những nội dung rất phong phú từ Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Showtime, Pandora hay iHeartRadio.

Mức giá dịch vụ mới Xfinity Flex chỉ vào khoảng 5 USD/tháng. Với số tiền rất nhỏ này người dùng có thể tiếp cận với hơn 10.000 video chương trình truyền hình và phim cũng như xem trực tuyến ESPN3, Xumo, Pluto, Tubi TV, Cheddar và YouTube.

Việc Comcast đã trình làng dịch vụ truyền hình trực tuyến mới được xem là thêm một thử thách Apple khi dự kiến Táo khuyết sẽ cho trình làng dịch vụ truyền hình mới của mình vào ngày 25/3 tới.

Trước đây vài ngày, Bloomberg trong báo cáo mới nhất cho rằng, Apple được cho là đang "chạy đua" để chuẩn bị nội dung. Theo giới thạo tin, Apple đang phải nhượng bộ với một số đối tác để đạt được thỏa thuận trao đổi nội dung trước ngày ra mắt. Các đối tác được cho những đơn vị sản xuất nội dung lớn là HBO, Showtime và Starz.

"Ít nhất có vài thỏa thuận đạt được", nguồn tin cho biết trên tờ Bloomberg. Tờ báo này cũng cho hay, hầu hết các chương trình và phim trên dịch vụ livestream mới của Apple sẽ do các đối tác bên ngoài sản xuất chưa không phải là chương trình độc quyền của Apple.

Đối thủ công bố dịch vụ truyền hình trực tuyến ngay trước sự kiện của Apple - Ảnh 2.

Người dùng đang rất chờ đợi dịch vụ truyền hình trực tuyến của Apple

Tuy nhiên, trước 25/3, Apple cũng phải nhận một tin không vui. Hãng cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix đã tuyên bố sẽ không tham gia nền tảng của Apple.

CEO Netflix Reed Hastings tuyên bố không quan tâm đến việc cung cấp nội dung của mình trên các nền tảng khác.

"Netflix muốn có những khán giả theo dõi các chương trình của chúng tôi trên các dịch vụ của chúng tôi", ông Reed Hastings nhấn mạnh.

Khi được hỏi về sự gia nhập của Apple trong mảng truyền hình trực tuyến, vị CEO này khẳng định: Bạn cần làm tốt nhất công việc của mình khi có những đối thủ cạnh tranh tuyệt vời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước