Đức lạc quan về tương lai của xe bus tự lái

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/03/2018 06:18 GMT+7

VTV.vn - Các nhà chức trách tại Đức hiện rất lạc quan về triển vọng xe tự lái, bất chấp những lùm xùm gần đây khiến nhiều người đặt câu hỏi về loại xe này.

Bốn chiếc xe bus vừa được đưa vào sử dụng tại một bệnh viện và một trường đại học ở Berlin, Đức. Với tốc độ 12 km/h và có tối đa 11 ghế, các xe bus nói trên được kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại trong khuôn viên của những cơ sở này dễ dàng hơn.

Theo Bộ trưởng Bộ Môi trường Đức, việc thử nghiệm sẽ diễn ra rất lâu trước khi xe bus không người lái được đưa vào sử dụng trên đường phố. Cho tới lúc đó, vẫn cần có tài xế ngồi sau tay lái để đảm bảo an toàn.

Một vấn đề nữa được quan tâm là xe điện tự lái có giúp làm nhẹ bớt gánh nặng cho môi trường và lượng hành khách chấp nhận ngồi lên xe tự lái này hay không. Nhiều cuộc thử nghiệm khác sẽ được tiến hành cho tới khi có được câu trả lời.

Thụy Điển triển khai dịch vụ xe bus tự lái Thụy Điển triển khai dịch vụ xe bus tự lái

VTV.vn - Dịch vụ xe bus tự lái đầu tiên ở Thụy Điển hôm 24/1 bắt đầu ra mắt công chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước