Đức phát triển máy bơm oxy đơn giản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/04/2020 06:15 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Marburg, Đức đã phát triển hai máy bơm oxy có cấu tạo đơn giản.

Chiếc máy thứ nhất có cấu tạo chính là một chiếc bơm tay truyền thống có thêm chức năng bóp tự động còn chiếc thứ 2 dựa trên các thiết bị được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ.

Cả hai thiết bị đều có thể được sản xuất nhanh chóng và tương đối rẻ tiền. Các thiết bị có thể sử dụng khi các phòng khám không còn đủ máy trợ thở. Tuy nhiên, thiết bị này không phù hợp với những bệnh nhân mắc COVID-19 cấp tính.

Các nhà khoa học cho biết, các thiết bị đang được kiểm định và sẽ sớm thương mại hóa.

Nhà máy tại Trung Quốc “chạy đua” sản xuất máy trợ thở Nhà máy tại Trung Quốc “chạy đua” sản xuất máy trợ thở

VTV.vn - Các nhà máy tại Trung Quốc đang hoạt động 24/7 để đảm bảo nguồn cung máy trợ thở cho toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước