Facebook gửi thông báo khi ảnh người dùng bị đăng tải lên mạng

Theo Dân Trí-Thứ tư, ngày 27/12/2017 06:09 GMT+7

VTV.vn - Facebook cho biết sẽ bắt đầu sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt để thông báo cho người dùng mỗi khi người khác đăng tải hình ảnh có gương mặt của họ.

Facebook cho biết đây là tính năng tùy chọn. Những ai kích hoạt tính năng này sẽ cho phép Facebook lưu lại khuôn mẫu gương mặt của họ. Với những người dùng này, Facebook dựa vào những hình ảnh mà họ được đánh dấu (tag) trên Facebook rồi phân tích điểm ảnh trên gương mặt, từ đó lưu lại mẫu cho khuôn mặt của người dùng.

Facebook sau đó sẽ so sánh khuôn mẫu của gương mặt với những hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội của mình và đưa ra thông báo nếu phát hiện ra có ai đó đăng tải một hình ảnh có gương mặt của người dùng. Facebook cho biết với những ai tắt đi tính năng nhận diện gương mặt này, Facebook sẽ xóa bỏ khuôn mẫu gương mặt mà hãng đã lưu từ trước.

Facebook cho biết tính năng này sẽ giúp bảo vệ sự riêng tư của người dùng trên Facebook, tránh trường hợp một ai đó sử dụng hình ảnh của người dùng trái phép cho một mục đích nào đó.

Facebook gửi thông báo khi ảnh người dùng bị đăng tải lên mạng - Ảnh 1.

Facebook sẽ phát triển và tận dụng công nghệ nhận diện gương mặt cho nhiều tính năng mới trên mạng xã hội của mình

Trong tương lai, Facebook còn dự định sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt để cảnh báo đến người dùng nếu một người nào đó sử dụng hình ảnh của họ làm ảnh đại diện. Tính năng này sẽ giúp tránh được tình trạng tạo các tài khoản Facebook giả mạo để lừa đảo hoặc cho một mục đích xấu.

Tính năng mới này sẽ được cung cấp đến người dùng trên toàn cầu trong vòng vài tuần tới, ngoại trừ tại Canada và khu vực châu Âu, nơi pháp luật cấm lưu trữ và sử dụng dữ liệu về gương mặt của người dùng.

Facebook đã bắt đầu phát triển và sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt từ năm 2010, với tính năng nhận diện gương mặt những người có trong ảnh để gợi ý tag tên của họ vào ảnh. Hiện Facebook sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc nhận diện những người có trong ảnh để đọc lời mô tả cho những người dùng Facebook bị khiếm thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước