Facebook xóa tài khoản can thiệp bầu cử Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/08/2018 18:10 GMT+7

Bà Sheryl Sandberg, Giám đốc vận hành (COO) của Facebook. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Facebook đã loại bỏ 32 trang và tài khoản khỏi mạng xã hội Facebook và Instagram trong một nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của nước ngoài nhằm gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ.

Trang mạng xã hội Facebook hôm 31/7 thông báo đã xóa 32 tài khoản khỏi Facebook và Instagram vì những tài khoản này gây ảnh hưởng đến nền chính trị Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Facebook cho biết, họ không rõ ai đứng đằng sau những tài khoản này, do cuộc điều tra hiện mới ở giai đoạn đầu. Trong số các trang tài khoản Facebook bị phát hiện, trang đầu tiên được tạo vào tháng 3 năm 2017. Theo Facebook, hơn 290.000 tài khoản đã theo dõi ít nhất một trong các trang giả mạo này. Các trang này đã chạy khoảng 150 quảng cáo với giá 11.000 USD trên Facebook và Instagram.

Facebook đã chia sẻ thông tin này với các nhà lập pháp và các cơ quan chức năng của Mỹ.

Facebook, Twitter đối mặt với triển vọng bất ổn Facebook, Twitter đối mặt với triển vọng bất ổn

VTV.vn - Chỉ ít giờ sau khi công bố các báo cáo kinh doanh không mấy khả quan, cổ phiếu của Facebook, Twitter sụt giảm hơn 20%, thổi bay hàng trăm tỷ USD giá trị thị trường.

.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước