Galaxy Note 10+ còn đủ "thiện chiến" và đáng mua khi Note 20 sắp ra mắt?

Hải Minh (dịch)-Thứ tư, ngày 15/07/2020 06:03 GMT+7

VTV.vn - Samsung Galaxy Note 20 dự kiến sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Và câu hỏi được đặt ra là đây có phải là lúc nên mua Samsung Galaxy Note 10+ hay không?

Galaxy Note 20 hứa hẹn sẽ là "bom tấn" smartphone được gã khổng lồ công nghệ Samsung tung ra thị trường trong mùa thu 2020. Tuy nhiên, chỉ cách đây 1 năm, Galaxy Note 10+ chính là sản phẩm mang trọng trách ấy. Trong một thế giới mà tốc độ phát triển của công nghệ quá nhanh chóng, việc lên đời điện thoại theo từng năm không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, điều đó không có nghĩa những thiết bị từ mùa trước, không còn "đất dụng võ".

Có nên mua Galaxy Note 10+ vào năm 2020?

Mua 1 chiếc Note 10+ vào năm 2020 chắc chắn không phải là một bước đi sai lầm, thậm chí, chiếc flagship này của Samsung vẫn mang lại cảm giác mới mẻ cho người dùng như ngày đầu công bố.

Thiết kế tổng quan của Note 10+ vẫn rất đẹp mắt với màn hình lớn và bộ tính năng nổi bật đặc trưng của dòng Galaxy Note. Note 10+ cũng cho thấy những sự thay đổi lớn về thiết kế trên điện thoại Samsung khi đây là mẫu sản phẩm đầu tiên của hãng loại bỏ jack tai nghe và cũng là chiếc Note đầu tiên tràn viền gần như 100%. Bên cạnh đó, Note 10+ cũng có ngôn ngữ thiết kế khác biệt hoàn toàn ở vẻ ngoài với màu sắc sống động, biến nó trở thành thứ khác biệt so với đại gia đình Samsung trước đây nhưng vẫn không hoàn toàn đánh mất đi bản sắc trước đó.

Galaxy Note 10+ còn đủ thiện chiến và đáng mua khi Note 20 sắp ra mắt? - Ảnh 1.

Galaxy Note 10+: Những điểm cộng

Note 10+ giống như một chai rượu ngon – có "tuổi", đôi khi lại mặn mà. Thực tế, nó còn chưa ra đời được 1 năm, nhưng trên thị trường điện thoại thay đổi từng ngày cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, từng đó thời gian có thể cũng khiến một thiết bị trở nên lạc hậu. Mặc dù vậy, Note 10+ chưa cho thấy bản thân thiếu hụt ở bất cứ mặt nào.

Note 10+ vẫn hoàn thành xuất sắc ở bất cứ nhiệm vụ nào mà người dùng giao cho và điều đó hầu như không đáng ngạc nhiên. Nếu thích Android, đã sử dụng Note 10+ hoặc ít nhất là đang xem xét để mua 1 chiếc, người dùng có thể yên tâm rằng sản phẩm này vẫn đáp ứng ngay cả những nhu cầu khắt khe nhất.

Việc vừa xem video và vừa thực hiện các thao tác đa nhiệm trong chế độ chia đôi màn hình không làm khó Note 10+. Nếu Note 10+ có thể nói, chắc nó sẽ nói rằng: "Hãy cho tôi thêm việc để làm đi, ông chủ".

Màn hình là một khía cạnh khác đáng giá của Note 10+. Màu sắc được thể hiện tuyệt vời, độ sáng màn hình tối đa dưới trời nắng vẫn không làm thay đổi điều này. Có ai đó sẽ nói rằng, Note 10+ không có màn hình độ quét lớn. Đúng là độ quét màn hình 90 - 120 Hz không được trang bị cho Note 10+, giống như những sản phẩm mới nhất trên thị trường, tuy nhiên, những thử nghiệm thực tế đang cho thấy Samsung đang chưa làm tốt với độ quét màn hình 120 Hz trên các thiết bị Galaxy S20 của mình.

Tần số quét 120 Hz dù mang trải nghiệm tốt hơn cho khía cạnh thị giác của người dùng, nhưng lại vô tình "ngốn" quá nhiều pin cho thiết bị. Dường như, Samsung vẫn cần thêm thời gian để nghiên cứu cho tính năng mới này trên các dòng flagship tối tân nhất của hãng – cụ thể là Note 20 sắp trình làng.

Galaxy Note 10+ còn đủ thiện chiến và đáng mua khi Note 20 sắp ra mắt? - Ảnh 2.

Galaxy Note 10+: Những điểm chấp nhận được

Nói về thời lượng pin, các flagship của Samsung thường đánh vào yếu tố trải nghiệm người dùng nhiều hơn là độ "dai sức" của thiết bị. Hiếm khi nào Samsung thực sự vượt trội về pin nhưng nếu là người ưa thích những tính năng sử dụng, điều đó vẫn chấp nhận được - không chỉ với riêng Samsung mà còn đúng với nhiều hãng smartphone khác trên thị trường.

Tuy nhiên, nếu Note 10+ có thể dày hơn 1 chút nhưng có pin tốt hơn, có lẽ sẽ là những sự đánh đổi người dùng hơn, vì khi đó Samsung sẽ khiến chiếc điện thoại này trở thành một sản phẩm thậm chí còn tuyệt vời hơn.

Ở thời điểm hiện tại, nếu người dùng sử dụng những tính năng thực sự mong muốn mà không cần quan tâm nhiều đến việc tiết kiệm pin, Note 10+ có thể trụ được 1 ngày chứ khó lòng nhiều hơn. Đôi khi, nếu người dùng thực sự tăng cường hoạt động trên Note 10+ vào buổi sáng, tới khoảng giờ chiều, người dùng sẽ phải sạc thêm nếu còn muốn sử dụng nó vào buổi tối.

Đó có thể coi là điểm chưa thỏa đáng trên Note 10+ nhưng người dùng có lẽ sẽ thích nghi được với nó. Có nhiều điện thoại có thời lượng pin tốt hơn, nhưng hầu hết trong số chúng lại không phù hợp về mặt tính năng để có thể cạnh tranh với Note 10+. Âu cũng là sự bù trừ hợp lý!

Sinh trắc học cũng không phải là điểm mạnh trên Note 10+. Cảm biến vân tay siêu âm trên thiết bị không nhanh bằng cảm biến quang học và Note 10+ cho cảm giác chậm hơn so với một số những sản phẩm khác có thiết kế tương tự - đặt máy quét bên dưới màn hình. Độ chính xác của tính năng này chỉ ở mức trung bình. Thử nghiệm cho thấy trong số 10 lần mở khóa vân tay, dễ có tới 2-3 lần thiết bị phản hồi rằng người dùng phải thử lại. Đây cũng là một điểm đôi khi gây phiền toái trên Note 10+. Người dùng còn 1 lựa chọn khác là sử dụng nhận dạng khuôn mặt, song những bất cập từ tính năng này đã được nhắc tới nhiều trong thời gian mở khóa chậm, không an toàn, không hoạt động khi người dùng sử dụng một số phụ kiện…

Galaxy Note 10+ còn đủ thiện chiến và đáng mua khi Note 20 sắp ra mắt? - Ảnh 3.

Galaxy Note 10+: Những điểm trừ

Khách quan mà nói, không có những điểm đáng chê quá lớn trên Note 10+ tuy nhiên cũng có một vài khía cạnh khiến người dùng không cảm thấy thực sự thoải mái.

Ví dụ, kết nối wifi đôi khi dở chứng, thi thoảng lại hiện thông báo "Network Unavaiable" trong khoảng 10-15 phút mà không cách nào khắc phục được. Trong khi đó, những thiết bị khác cũng cùng kết nối đến cục phát wifi thì không gặp tình trạng này. Thực tế, kết nối wifi trên Note 10+ kém là tình trạng đã được phản ánh trong suốt 1 năm qua.

Bên cạnh đó, khả năng tele 2X trong chế độ chụp ảnh cũng đang dần trở nên lỗi thời khi hiện tại nhiều thiết bị đã được trang bị tới zoom 3X hoặc 5X. Với việc chất lượng đầu ra của bức ảnh chụp trên smartphone ngày được cải thiện, việc zoom quang học không làm ảnh hưởng quá lớn tới điểm ảnh, chất lượng ảnh, do đó, ống tele trên Note 10+ nếu được đặt dài hơn có lẽ sẽ hấp dẫn và được nhiều người ưa dùng hơn.

Những ai nên mua Galaxy Note 10+?

Nếu là người không cần 1 chiếc điện thoại 5G, Galaxy Note 10+ nhìn chung có thể đáp ứng tất cả mọi yêu cầu từ phía chủ nhân. Ngoài ra như đã nói ở trên, nếu không quá đề cao khả năng chụp ảnh tới mức cận chuyên nghiệp với dải zoom thực sự ấn tượng, chất lượng chụp hình trên Note 10+ đủ hấp dẫn cho các hoạt động thông thường như phục vụ MXH, in, phóng ảnh ở cỡ vừa và nhỏ. Chưa hết, nếu yêu thích 1 thiết kế ấn tượng, Galaxy Note 10+ đủ sức hấp dẫn trong bối cảnh điện thoại đang ngày càng trở nên dày hơn, nặng hơn để vừa với cục pin dung lượng lớn hơn đặt trong máy.

Nếu có thể chấp nhận tất cả những gì kể trên, xin chúc mừng, Galaxy Note 10+ chắc chắn sẽ là thiết bị làm chủ nhân của nó hài lòng!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước