GfK: Thị trường laptop tiếp tục phá kỷ lục giữa đại dịch

PV-Chủ nhật, ngày 04/07/2021 07:30 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo tổng kết 5 tháng đầu năm 2021 của GfK về thị trường laptop, có nhiều con số đáng chú ý.

Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu làm việc học tập tại nhà duy trì ở mức cao đưa thị trường máy tính xách tay, laptop tiếp đà tăng trưởng từ giữa năm ngoái. Báo cáo 5 tháng đầu năm 2021 của công ty GfK ghi nhận, tiêu thụ laptop đạt con số kỷ lục mới.

Số liệu GfK còn cho biết thêm, laptop gaming đạt mức tăng trưởng kỷ lục tăng 217% (tức gần gấp 3 lần so với 5 tháng cùng kỳ năm 2020), chiếm đến 20% trong doanh thu của laptop chung. Trong đó, hệ thống FPT Shop dẫn đầu nhóm sản phẩm này với mức 35% thị phần bán lẻ. Ông lớn bán lẻ này cũng đang là chuỗi cửa hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, vươn lên đứng đầu thị trường bán lẻ laptop với 31% thị phần, theo số liệu GfK.

GfK: Thị trường laptop tiếp tục phá kỷ lục giữa đại dịch - Ảnh 1.

Nhận định về thị trường trong quý 3, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động của FPT Shop cho biết, đây quý cao điểm nhất của Laptop (mùa tựu trường – Back to school). Vì thế, hệ thống này đã và đang thực hiện nhiều chương trình ưu đãi để đẩy mạnh thêm mảng laptop trong nửa cuối năm 2021. 

Mở đầu là chuỗi hoạt động mang tên "Tiếp sức mùa thi", được tổ chức vào mùa tựu trường hằng năm với những ưu đãi thiết thực, giúp học sinh - sinh viên có thể dễ dàng sở hữu cho mình chiếc laptop để phục vụ nhu cầu học tập ở hiện tại và làm việc trong tương lai. Ngoài ra, chính sách bảo hành đến 3 năm cũng là một trong những ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay. 

Máy tính xách tay thắng lớn nhờ đại dịch

Thống kê từ Canalys cho thấy trong năm 2020 đã có 235,1 triệu chiếc máy tính xách tay được bán ra trong năm 2020. Trong khi doanh số bán máy tính để bàn chỉ là 61,9 triệu chiếc.

Theo Canalys, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với máy tính xách tay trên toàn cầu. Ước tính doanh số bán máy tính xách tay đã tăng đến 26% so với năm 2019.

Doanh thu của thị trường máy tính xách tay toàn cầu năm 2020 ước đạt 140,3 tỷ USD, tăng 4,6 tỷ USD so với năm ngoái. Dự kiến năm 2021, các nhà sản xuất máy tính xách tay sẽ tiếp tục có một năm thắng lợi với doanh thu ước đạt 142,1 tỷ USD.

Cùng xu hướng với thị trường thế giới, thị trường laptop trong nước cũng tăng mạnh. Thậm chí, do ảnh hưởng của việc thiếu chip trên toàn cầu, nên đã xuất hiện tình trạng khan hàng và tăng giá ở một số mẫu laptop đến từ các hãng như Asus, Dell và HP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước