Giải trí với xem phim ngoài trời trên ô tô thời COVID-19

Nhật Linh - Khắc Long (PV thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ ba, ngày 23/06/2020 06:30 GMT+7

VTV.vn - Với mô hình rạp chiếu phim ngoài trời trên xe ô tô, người dân tại thủ đô Moscow, Nga có thể giải trí mà không còn nỗi bất an về COVID-19.

Dịch bệnh đang làm thay đổi mọi hoạt động đời sống, trong đó có việc đi xem phim. Tại Nga, mô hình rạp chiếu phim ngoài trời trên xe ô tô đang trở thành phương án để vừa giải trí, vừa giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Mua vé, chọn chỗ online, quét mã QR và nhận tần số radio trước khi vào bãi xe, đó là thủ tục khi đi xem phim ở Moscow thời COVID-19. Đây là rạp chiếu phim ngoài trời trên xe ô tô đầu tiên của thành phố, bắt đầu mở cửa ngay sau khi chế độ tự cách ly được gỡ bỏ. Có 2 suất chiếu mỗi ngày, vào lúc 10h tối và đúng nửa đêm.

Bãi xe này có khoảng 100 chỗ để xe ô tô, với khoảng cách đảm bảo an toàn, tương ứng với 100 vé được bán cho mỗi một suất chiếu, không tính đến số lượng người trên xe. Những gì cần thiết cho một rạp chiếu phim ngoài trời thời COVID-19 là một màn hình lớn và tất cả các khán giả ngồi yên trên ô tô của mình để thưởng thức những tác phẩm điện ảnh.

Một vé xe cho mỗi buổi xem phim này là 800 Rub, tương đương 270.000 đồng tiền Việt. Nhu cầu ăn vặt nếu có sẽ được phục vụ tận nơi. Phần lớn khán giả đến đây là thanh niên, thông thường là các cặp đôi. Với họ, sau 2 - 3 tháng ở nhà chỉ có thể xem phim trực tuyến, đây là hình thức giải trí mới gây nhiều hứng thú.

Anh Maxim - một người dân tại Moscow chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến, hẳn là với những người tổ chức cũng là lần đầu tiên. Vì lúc này chẳng có cách nào đi xem phim ở rạp chiếu thông thường. Tôi nghĩ đây là cách thư giãn tốt với thời gian".

"Không muốn và cũng không thể ngồi mãi ở nhà. Rạp chiếu phim vẫn đóng cửa nên chúng tôi đến đây. Tôi chưa từng đi xem phim như thế này. Cũng có cảm giác lạ lẫm và vui" - chị Ella, một người dân Moscow cho biết.

Những rạp chiếu phim ngoài trời trên xe ô tô từng rất thịnh hành vào những năm 1950 - 1960, ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Đại dịch COVID-19 với những yêu cầu khắt khe về giãn cách xã hội trong thời gian qua đã làm sống lại trào lưu này. Dịch vụ chiếu phim ngoài trời vẫn đang hút khách tại Nga, khi những rạp chiếu phim trong nhà chưa được mở cửa trước nỗi lo dịch bệnh.

Rạp xem phim ngoài trời hút khách tại Hàn Quốc Rạp xem phim ngoài trời hút khách tại Hàn Quốc

VTV.vn - Giá mỗi vé là 22.000 Won (khoảng 400.000 VND), đắt hơn so với giá vé rạp chiếu phim truyền thống nhưng đây vẫn là lựa chọn của nhiều người tại Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước