Giám đốc công nghệ của Facebook từ chức

Ngọc Linh-Thứ năm, ngày 23/09/2021 10:47 GMT+7

Ông Mike Schroepfer. Ảnh: Bloomberg.

VTV.vn - Ngày 22/9, ông Mike Schroepfer, một trong những giám đốc điều hành lâu năm của Facebook cho biết, ông sẽ từ chức giám đốc công nghệ của công ty.

Ông Schroepfer cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng nhà lãnh đạo kỳ cựu Andrew Bosworth, người đứng đầu trong các nỗ lực phát triển thực tế ảo và thực tế tăng cường của công ty, bao gồm các sản phẩm như tai nghe Oculus Quest VR, sẽ đảm nhận vai trò này vào năm 2022.

Schroepfer, người được biết đến với cái tên "Schrep" và đã có 13 năm làm việc tại Facebook, cho biết, ông sẽ chuyển sang làm việc bán thời gian với tư cách là Thành viên cấp cao đầu tiên của công ty vào năm tới.

Giám đốc công nghệ của Facebook từ chức - Ảnh 1.

Schroepfer đã có 13 năm làm việc tại Facebook. Ảnh: Reuters.

Bosworth, hay "Boz", đã thành lập tổ chức AR/VR của Facebook, được đổi tên thành Facebook Reality Labs (FRL) vào năm 2020.

"Với tư cách là CTO tiếp theo của chúng tôi, Boz sẽ tiếp tục lãnh đạo phòng thí nghiệm thực tế của Facebook và giám sát công việc của chúng tôi trong lĩnh vực thực tế tăng cường, thực tế ảo và hơn thế nữa", CEO Mark Zuckerberg cho biết trong một tin nhắn cho nhân viên đã được đăng trên blog của Facebook.

CEO Mark Zuckerberg nói: "Tất cả đều là nền tảng cho những nỗ lực rộng lớn hơn của chúng tôi giúp xây dựng thế giới ảo metaverse. Tôi rất vui mừng về tương lai của công việc này dưới sự lãnh đạo của Boz". CEO Mark Zuckerberg  đã đề cập đến ý tưởng của Thung lũng Silicon về không gian chung hợp nhất thế giới kỹ thuật số và vật lý và có thể được truy cập thông qua các thiết bị khác nhau.

Giám đốc công nghệ của Facebook từ chức - Ảnh 2.

Facebook đang chịu áp lực từ các nhà quản lý toàn cầu, các nhà lập pháp và các nhóm xã hội dân sự, những người đã chỉ trích công ty về những lạm dụng trên nền tảng của nó như chủ nghĩa cực đoan và thông tin sai lệch, đồng thời muốn Facebook cải thiện một loạt vấn đề bao gồm tính minh bạch, hệ thống khuyến nghị và kiểm duyệt nội dung cũng như cách tiếp cận của Facebook đến quyền riêng tư và an toàn của người dùng.

Hiện nay, Facebook đã và đang thúc đẩy vai trò của mình trong việc xây dựng một mạng Internet hiện thân - mạng Internet và các công cụ hỗ trợ thực tế ảo tăng cường, hay còn gọi là "metaverse", mà Zuckerberg đang đặt cược sẽ là nền tảng máy tính lớn tiếp theo.

Facebook ra mắt màn hình thông minh Portal Go và Portal Plus Facebook ra mắt màn hình thông minh Portal Go và Portal Plus

VTV.vn - Gần 3 năm sau khi ra mắt phiên bản đầu tiên, Facebook đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp cho màn hình thông minh Portal của hãng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước