Giàu có nhất thế giới, nhưng Apple lại... rất hiếm tỷ phú

Thùy An-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 15:31 GMT+7

VTV.vn - Apple hiện đang là công ty có giá trị vốn hóa lên tới gần 1.000 tỷ USD nhưng số lượng tỷ phú mà công ty này tạo ra đang quá khiêm tốn.

Vào ngày 12/12/1980, Apple lần đầu tiên bán cổ phiếu ra thị trường (IPO) với 4,6 triệu cổ phiếu ở mức giá 22 USD. Kết thúc ngày 12/12, mức giá cho một cổ phiếu tăng lên 29 USD. Vụ IPO này đã khiến 300 người trở thành triệu phú trong đó có 40 là nhân viên của Apple.

Đầu năm 2018, Apple đang là công ty có giá trị vốn hóa gần đạt con số khủng 1.000 tỷ USD. Điều này có nghĩa là giá trị của công ty đã tăng lên 493 lần trong 37 năm qua. Nếu theo logic thông thường nhiều nhân viên của Apple, những người nắm cổ phiếu của công ty sẽ phải trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.

Giàu có nhất thế giới, nhưng Apple lại... rất hiếm tỷ phú - Ảnh 1.

So với các đối thủ như Microsoft, Amazon, Alphabet hay Facebook, số tỷ phú được "ra lò" từ Apple là rất khiêm tốn

Theo một báo cáo của tờ Bloomberg, hiện chỉ có một người đang làm việc cho Apple tham gia câu lạc bộ tỷ phú là Chủ tịch Art Levinson. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tài sản của Art Levinson chỉ có một phần không nhiều đến từ Apple. Phần lớn khối tiền tỷ đến từ vị trí chủ tịch kiêm CEO của Art Levinson tại Genentech. Ông cũng là người nắm giữ cổ phần của Google từ những ngày đầu thành lập.

Vậy còn Steve Jobs - cha đẻ của Apple thì sao? Bloomberg cho hay, Steve Jobs ban đầu nắm 15% cổ phần của Apple. Nếu quy đổi ra tiền hiện nay, con số là 132 tỷ USD. Tuy nhiên, vào năm 1985 khi Jobs bị "đẩy ra đường", phải rời khỏi chính công ty mình sáng lập, ông đã bán phần lớn cổ phiếu của mình.

Một thập kỷ sau đó, Steve Jobs quay lại Apple và bắt đầu tích lũy lại số cổ phần của mình. Không may mắn, "thầy phù thủy" của Táo khuyết ra đi vào năm 2011 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Hiện, vợ góa của Steve Jobs - bà Laurene Powell Jobs - được cho rằng đang nắm giữ số tài sản khoảng 18 tỷ USD.

Tuy nhiên, bà Laurene Powell Jobs không làm việc cho Apple và phần lớn khối tài sản này đến từ cổ phần trong hãng Disney, nơi Steve Jobs bán hãng Pixar vào năm 2006. Trong một thời gian dài, Steve Jobs là cổ đông lớn nhất của Disney.

Người đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak thì sao? Steve Wozniak năm giữa 7,9% cổ phiếu của Apple trong ngày đầu. Ở thời điểm hiện tại số cổ phiếu này có giá 69 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Wozniak đã bán phần lớn cổ phiếu của mình sau khi rời Apple vào năm 1985. "Quyền sở hữu là điều tôi không nghĩ đến", Steve Wozniak cho hay.

Giàu có nhất thế giới, nhưng Apple lại... rất hiếm tỷ phú - Ảnh 2.

CEO Tim Cook còn phải "cố gắng" rất nhiều để có thể trở thành tỷ phú.

Trả lời thắc mắc của nhiều người về khối tài sản của CEO đương nhiệm Tim Cook, Bloomberg cho hay, Tim Cook vẫn cần nỗ lực nhiều để gia nhập câu lạc bộ tỷ phú. Hiện tài sản của ông Cook chỉ vào khoảng 600 triệu USD. Giám đốc bộ phận thiết kế CDO của hãng Jony Ive cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Việc Apple thất bại trong việc tạo ra các tỷ phú không phải là một "bản cáo trạng" gì nhưng nó thấy phần nào thực tế khá cân bằng giữa các những người làm việc cho hãng. Ở đó, các giám đốc điều hành có mức lương khá đồng đều mà không có sự chênh lệch quá lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước