Giấy viết có thể tái sử dụng 80 lần

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 17:20 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) đã phát minh ra một loại giấy sử dụng ánh sáng để in, có tái sử dụng 80 lần.

Công nghệ mới này sử dụng các hạt nano, có kích thước nhỏ hơn hàng nghìn lần so với độ dày của sợi tóc. Các hạt nano sẽ được trộn với một loại thuốc nhuộm hoạt tính có khả năng thay đổi màu sắc.

Để in văn bản, các nhà khoa học dùng một khuôn mẫu khắc chữ và đặt lên trên tờ giấy đặc biệt này. Khi tia cực tím (UV) chiếu qua khuôn, ánh sáng sẽ tẩy đi thuốc nhuộm và để lại chữ trên tờ giấy. Các văn bản này sẽ tự biến mất trong 5 ngày. Muốn giấy có thể tái sử dụng trong vài phút, bạn chỉ cần làm nóng giấy lên 120oC.

Các nhà khoa học cho biết phương pháp này cũng có thể áp dụng để in văn bản hoặc hình ảnh lên nhựa, thủy tinh hay các loại vật liệu khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước