Google bị cáo buộc theo dõi người dùng

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/11/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Liên minh người tiêu dùng ở 7 nước châu Âu đã kiện Google vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của EU với cáo buộc Google đã âm thầm theo dõi hoạt động đi lại của người dùng.

Google đã theo dõi việc di chuyển của người dùng thông qua các ứng dụng "Lịch sử vị trí" và "Hoạt động Web và App", vốn được cài đặt mặc định vào tất cả tài khoản Google.

Việc liên tục theo dõi vị trí và tập hợp các dữ liệu địa điểm có thể được sử dụng để xây dựng một hồ sơ chi tiết về các cá nhân cũng như phỏng đoán về tín ngưỡng, khuynh hướng chính trị, thiên hướng tình dục của họ.

Tuy nhiên, trong phản ứng của mình, Google nói rằng, ứng dụng "Lịch sử vị trí" được mặc định ở chế độ tắt và người dùng có thể thay đổi, xóa hoặc dừng ứng dụng này bất cứ lúc nào.

Google xử lý hàng loạt mã độc “cài cắm” trong các ứng dụng siêu hot Google xử lý hàng loạt mã độc “cài cắm” trong các ứng dụng siêu hot Google ban hành chính sách quảng cáo mới trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu Google ban hành chính sách quảng cáo mới trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu Google có thể dừng dịch vụ tin tức tại châu Âu vì luật bản quyền Google có thể dừng dịch vụ tin tức tại châu Âu vì luật bản quyền

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước