Google bị cáo buộc theo dõi vị trí người dùng kể cả khi đã vô hiệu hóa tính năng định vị

P.L-Thứ hai, ngày 31/05/2021 07:21 GMT+7

VTV.vn - Gã khổng lồ tìm kiếm Google bị cáo buộc theo dõi vị trí người dùng bất hợp pháp, thậm chí gây khó dễ cho người dùng trong việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Theo Business Insider đưa tin, một tài liệu chưa được xác minh trong vụ kiện giữa tiểu bang Arizona của Mỹ chống lại Google cho thấy, gã khổng lồ tìm kiếm đã và đang gây khó dễ cho người dùng trong việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Các tài liệu cho rằng Google vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu về vị trí của người dùng ngay cả khi họ đã tắt tính năng chia sẻ vị trí trên thiết bị. Bên cạnh đó, gã khổng lồ tìm kiếm còn khiến người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các tùy chọn cài đặt bảo mật.

Các tài liệu cũng chỉ ra rằng, Google đã gây áp lực buộc các nhà sản xuất điện thoại phải ẩn cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị của mình mặc dù những cài đặt này khá phổ biến với người dùng.

Hãng tin AP cho biết, kể cả khi người dùng đã tắt chế độ lưu lại lịch sử vị trí (Location History) và không cho phép các ứng dụng theo dõi dữ liệu vị trí của mình, Google vẫn có thể biết được vị trí của họ. Tuy nhiên, dữ liệu vị trí này không được ghi vào lịch sử của Google Maps mà chỉ được sử dụng bởi Google. Người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng theo dõi vị trí của Google bằng cách tắt tùy chọn Web & App Activity.

Trước đó, vào tháng 5/2020, Tổng chưởng lý Mark Brnovich của tiểu bang Arizona đã đệ đơn kiện Google, cáo buộc công ty này đã theo dõi vị trí mà không có sự đồng ý từ phía người dùng Android. Các tài liệu chỉ ra rằng, Google vẫn cho phép các tác vụ khởi chạy ngầm nhằm theo dõi vị trí người dùng. Các tiến trình này chỉ ngừng hoàn toàn khi người dùng vô hiệu quá tính năng theo dõi ở cấp độ hệ thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước