Google cấm nhân viên sử dụng Zoom

Thùy An-Thứ năm, ngày 09/04/2020 08:40 GMT+7

VTV.vn - Google là cái tên tiếp theo cấm các nhân viên của mình sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zoom.

Theo báo cáo từ BuzzFeed News, Google đã ban hành lệnh cấm các nhân viên dùng Zoom. Quyết định này không có gì bất ngờ khi mà tuần trước, Google đã gửi email đến nhân viên của mình rằng ứng dụng Zoom được cài đặt trên máy tính do hãng này cung cấp sẽ sớm không còn hoạt động.

"Bộ phận bảo mật đã thông báo cho các nhân viên sử dụng Zoom Desktop Client rằng ứng dụng này không còn được hoạt động trên các máy tính do Google cung cấp vì nó không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo mật.

Những nhân viên đã và đang sử dụng Zoom để liên lạc với gia đình và bạn bè có thể tiếp tục làm điều này thông qua trình duyệt web hoặc mobile", Jose Castaneda – phát ngôn viên của Google nói với The Verge.

Google cấm nhân viên sử dụng Zoom - Ảnh 1.

Google cấm nhân viên sử dụng Zoom vì cho biết ứng dụng này không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật

Đáng chú ý quyết định của Google đến trong bối cảnh hãng này đổi tên Hangouts Meet thành Google Meet – một ứng dụng cung cấp dịch vụ họp trực tuyến tương tự Zoom. Ngoài ra, Google cũng đưa Google Meet như là một phần của G Suite – một bộ ứng dụng gồm: Gmail, Docs, Sheets, Drive, Hangouts Chat…

Những động thái trên cho thấy Google muốn cạnh tranh trực tiếp với Zoom khi mà nhu cầu họp trực tuyến tăng đột biến thời gian qua do dịch COVID-19.

Tuy nhiên Google không phải là cái tên đầu tiên cấm sử dụng Zoom. Trước đó, Elon Musk cũng đã cấm nhân viên tại SpaceX dùng phần mềm này do lo ngại về rủi ro bảo mật. Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) cũng có động thái tương tự.

Ngoài ra, theo Washington Post, gần đây một số trường học tại Mỹ đã cấm nền tảng này do lo ngại về vấn đề an ninh. Sở Giáo dục thành phố New York khuyến cáo các giáo viên không nên sử dụng Zoom cho dạy học trực tuyến và có thể thay thế bằng Microsoft Teams.

Google cấm nhân viên sử dụng Zoom - Ảnh 2.

Hàng loạt lỗ hổng bảo mật của Zoom đã được phát hiện trong thời gian qua

Đầu tháng 4 này, Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo về các cuộc tấn công vào an ninh và quyền riêng tư liên quan đến chính phần mềm học tập này mang tên "Zoombombing". Các tin tặc sẽ tìm các lớp học ảo trên Zoom qua đường dẫn chia sẻ công khai hoặc đoán mã ID chứa từ 9-11 số. Khi xâm nhập được, chúng sẽ tấn công người dùng hoặc gửi những hình ảnh nhạy cảm, cực đoan.

Trước những lỗi bảo mật nghiêm trọng, Giám đốc điều hành Zoom, Eric Yuan đã phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời cam kết khắc phục trong thời gian 90 ngày.

Google cấm nhân viên sử dụng Zoom - Ảnh 3.

Giám đốc điều hành Zoom, Eric Yuan đã phải lên tiếng xin lỗi

Theo thống kê, Zoom đã có lượng người sử dụng hàng ngày lên đến 200 triệu người trong tháng 3. Cao gấp nhiều lần so với con số 10 triệu người được ghi nhận trong tháng 12.

Chính bản thân ông Eric Yuan cũng thừa nhận rằng công ty không thiết kế Zoom với tầm nhìn xa là sẽ được đón nhận nhiều như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước