Google làm rõ cáo buộc bí mật lưu vị trí người dùng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 15:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: PhoneArena)

VTV.vn - Google vừa lên tiếng làm rõ cáo buộc liên quan đến việc ứng dụng "Bản đồ Google"của hãng này bí mật lưu dữ liệu vị trí của người dùng.

Đáng nói là trước đó người dùng đã vô hiệu hóa phần "lịch sử vị trí bản thân" trên thiết bị di động.

Theo phản hồi chính thức từ Google, hãy này sử dụng các dữ liệu vị trí để tăng cường trải nghiệm sử dụng dịch vụ của người dùng. Nếu muốn tắt hẳn việc ghi nhận vị trí, người dùng sẽ phải tắt tính năng có tên gọi là "Hoạt động Ứng dụng và Web", vốn mặc định được bật 24/24 giờ.

Việc tắt tính năng "Hoạt động Ứng dụng và Web" sẽ ngăn Google lưu các điểm đánh dấu vị trí cùng với thông tin dựa trên tìm kiếm và hoạt động của bạn.

Trước đó, theo điều tra của hãng tin AP, Google bí mật lưu một hình ảnh chụp nhanh của vị trí của người dùng mỗi khi họ mở ứng dụng "Bản đồ Google". Thông tin thời tiết vẫn được cập nhật theo vị trí của người dùng, cho dù đã vô hiệu hóa phần "lịch sử vị trí bản thân" trên thiết bị di động. Việc rò rỉ dữ liệu này ảnh hưởng tới khoảng 2 tỷ thiết bị chạy hệ điều hành Android và iOS.

Google ghi dữ liệu người dùng dù không được phép Google ghi dữ liệu người dùng dù không được phép

VTV.vn - Phóng viên của hãng tin AP mới đây công bố một điều tra cho thấy, Google vẫn bí mật ghi lại các dữ liệu về vị trí của người dùng, cho dù họ không cho phép điều đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước