Google ứng dụng AI chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 04/09/2018 17:58 GMT+7

Ảnh: Getty

VTV.vn - Hãng công nghệ Google của Mỹ đã triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm chống lại sự lan truyền các nội dung liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

Trong thông báo ngày 3/9, Google cho biết công nghệ tiên phong này sử dụng mạng lưới nơ-ron sâu để xử lý hình ảnh, qua đó phát hiện các tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) trên mạng Internet. Công nghệ mới sẽ được cung cấp miễn phí cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các đối tác công nghiệp khác.

Hiện nay, nhiều công ty công nghệ sẵn sàng sử dụng AI để phát hiện nhiều nội dung liên quan CSAM như các bình luận mang tính chất lạm dụng và ảnh khỏa thân. Thông báo trên của Google cho thấy cam kết của hãng công nghệ lớn này trong việc ngăn chặn các nội dụng CSAM thông qua chia sẻ những tiến bộ công nghệ mới nhất.

Thời gian qua, Google đã hợp tác với một số đối tác trong việc ngăn chặn vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng, trong đó có tổ chức từ thiện Quỹ Theo dõi Internet có trụ sở tại Anh, Liên minh Công nghệ và Liên minh WePROTECT toàn cầu, cùng một số tổ chức phi chính phủ khác.

Hiểu và vận dụng trí tuệ nhân tạo cùng Google Hiểu và vận dụng trí tuệ nhân tạo cùng Google

VTV.vn - Hàng trăm sinh viên tại TP.HCM đã có cơ hội hiểu rõ những kiến thức giá trị về trí tuệ nhân tạo (AI) và cách khai thác cho học tập và cuộc sống từ các chuyên gia Google.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước