Hà Lan khánh thành cầu in 3D

Bích Thảo-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 09:34 GMT+7

Cây cầu xây bằng kỹ thuật in 3D (Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - Hà Lan vừa khánh thành một cây cầu in 3D đầu tiên trên thế giới. Đây là cây cầu nối con đường đi vòng quanh ngôi làng Gemert ở Hà Lan.

Cây cầu này dài 8m, được ghép từ 800 lớp bê tông, mỗi lớp dầy 1 cm. Các lớp bê tông được in chồng lên nhau và được gia cố bằng sợi thép. Cầu có tải trọng 5 tấn, tuổi thọ dự kiến 30 năm, sẽ dành để phục vụ cho những người đi xe đạp và đi bộ.

Các kỹ sư thực hiện cây cầu này cho biết, việc làm cầu bằng công nghệ in 3D không những giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình xây dựng mà bản thân cây cầu cũng sẽ có kết cấu vững chắc hơn kiểu xây truyền thống.

Độc đáo công nghệ máy quét 3D Độc đáo công nghệ máy quét 3D

VTV.vn - Chỉ từ 2 - 30 phút, bạn sẽ biết được kích thước chi tiết hay hình ảnh của từng ngóc ngách nhỏ trong một công trình xây dựng đồ sộ với công nghệ máy quét 3D.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước