Hà Lan phát triển cầu sinh học đầu tiên trên thế giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 12:00 GMT+7

VTV.vn - Cây cầu sinh học dài 14m hiện đang được lắp đặt thử nghiệm tại Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan.

Kết cấu của cây cầu bao gồm sợi cây gai dầu, sợi cây lanh và chất dẻo sinh học PLA. Các nhà phát triển cho biết cây cầu có khả năng chịu được tải trọng 500 kg/m2. Mặc dù trước đây vật liệu sinh học đã được áp dụng vào xây dựng, tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng được sử dụng để tạo ra các cấu trúc chịu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước