Hàng trăm website của Việt Nam bị tấn công, chiếm quyền điều khiển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/08/2015 11:03 GMT+7

(Nguồn: VNCERT)

VTV.vn - Theo thông tin từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), đã có hàng trăm website của Việt Nam bị tấn công trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ghi nhận 357 trường hợp tấn công thay đổi giao diện trên toàn quốc; trong đó có 18 website của các Bộ, ngành, cơ quan Nhà nước.

Đáng chú ý, các chuyên gia của VNCERT ghi nhận 66 tên miền có địa chỉ IP máy chủ đặt tại Việt Nam bị tấn công chiếm quyền điều khiển và thay đổi giao diện do hacker Trung Quốc gây ra. 

Cũng trong khoảng thời gian đầu tháng 8, đã có hàng trăm liên kết website bị chèn mã độc ẩn, giả mạo các tổ chức lớn như Google, Facebook hay các tổ chức ngân hàng, tài chính để tăng lượt xem trang, lượt like của mạng xã hội và các mục đích khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước