Hé lộ thiết kế robot thám hiểm sao Hỏa năm 2020 của NASA

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/11/2017 06:30 GMT+7

Hình ảnh robot tự hành sẽ lên sao Hỏa năm 2020.

VTV.vn - Ngày 28/11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiết lộ về thiết kế của robot tự hành sẽ được sử dụng để thám hiểm sao Hỏa vào năm 2020.

Theo nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm động cơ phản lực của NASA, robot mới này được thiết kế dựa trên cơ sở của robot tự hành Curiosity 2012, nhưng sẽ có thêm 7 công cụ mới và bánh xe cũng sẽ được thiết kế lại để nó có thể hoạt động một cách tự chủ hơn.

Sứ mệnh của robot này là nghiên cứu các khu vực của sao Hỏa mà các nhà khoa học cho rằng từng tồn tại sự sống để tìm kiếm dấu hiệu của các vi khuẩn cổ. Ngoài ra, robot này cũng có nhiệm vụ thu thập các mẫu đất đá đưa về Trái đất để phục vụ các nghiên cứu trong tương lai.

Dự kiến, robot mới này sẽ được phóng vào tháng 8/2020 và hạ cánh lên sao Hỏa vào tháng 2/2021.

NASA thiết kế robot Valkyrie hoạt động độc lập trên sao Hỏa NASA thiết kế robot Valkyrie hoạt động độc lập trên sao Hỏa

VTV.vn - Các nhà khoa học tại NASA đang hướng tới việc phát triển một robot có khả năng hoạt động độc lập, hỗ trợ các phi hành gia chinh phục sao Hỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước