Huawei phải đối mặt với 1 triệu cuộc tấn công mạng mỗi ngày

Thùy An-Thứ ba, ngày 15/10/2019 09:47 GMT+7

VTV.vn - Đây là tuyên bố rất đáng chú ý mới được công bố từ Phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei, John Suffolk.

Theo ông John Suffolk, công nghệ 5G là mục tiêu chủ yếu của các cuộc tấn công mạng nhắm đến Huawei. Tại đây các tin tặc chủ yếu tấn công bằng cách gửi email chứa mã độc.

Đáng chú ý vào tháng 9 vừa qua, Huawei cho biết công ty này sẵn sàng chia sẻ thông tin về công nghệ 5G. Thậm chí gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc còn tuyên bố sẵn sàng chia sẻ điều này với Mỹ, bất chấp Huawei bị Chính phủ Tổng thống Trump liệt vào danh sách đen kể từ tháng 5.

Ông John Suffolk nhấn mạnh các tin tặc đang cố gắng lấy được công nghệ 5G của Huawei bằng cách khác (theo cách bất hợp pháp). Ước tính Huawei phải đối diện với 1 triệu cuộc tấn công mạng mỗi ngày.

Huawei phải đối mặt với 1 triệu cuộc tấn công mạng mỗi ngày - Ảnh 1.

Huawei cho biết phải đối mặt với 1 triệu cuộc tấn công mạng mỗi ngày

Cũng theo vị Phó chủ tịch này, các cuộc tấn công mạng đến từ nước ngoài cũng như ngay từ bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Điều đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, Huawei chưa xác định được nguồn gốc của các cuộc tấn công mạng nói trên.

Trước đó vào cuối tháng 9, nhà sáng lập và cũng là CEO của Huawei, ông Nhậm Chính Phi, khẳng định công ty của mình có thể tồn tại mà không cần các sản phẩm công nghệ từ Mỹ. Ông Nhậm Chính Phi cho biết hiện có một lượng lớn các công ty Phương Tây đã tạo ra những sản phẩm mà không có bất cứ linh kiện nào đến từ Mỹ. Và điều này tăng sự tự tin cho Huawei.

Ông Nhậm Chính Phi tin rằng có thể chuyển sang một số nguồn cung ứng khác, thay vì các công ty của Mỹ. Và các nguồn cung ứng thay thể hiện đang ổn định. Tuy nhiên vị CEO này không đề cập đến bất cứ cái tên cụ thể nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước