Hướng đi mới của Apple khi thị trường điện thoại thông minh bão hòa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/05/2017 07:15 GMT+7

VTV.vn - HIện Apple đang triển khai một dự án có tên là Titan, trong đó đặt mục tiêu cạnh tranh với Google hay Tesla.

Trong thời gian qua, Apple đã trở thành công ty có giá trị và lợi nhuận lớn nhất trên thế giới. Nhưng Apple có một vấn đề lớn, đó là đa phần doanh thu đến từ việc bán điện thoại iPhone, tuy nhiên trong thời gian qua, thị trường điện thoại thông minh đang dần trở thành một thị trường cạnh tranh quá khốc liệt và khó khăn.

Sau sự ra đi của Steve Jobs, Apple chưa đưa ra được một sản phẩm có thể gây bão như cách mà iPhone và iPad đã từng làm được trong khoảng 3-4 năm vừa qua.

Trong khi đó, dòng điện thoại thông minh iPhone, chiếm đến 2/3 doanh thu của hãng công nghệ này bất ngờ giảm so với cùng kì năm trước, và thấp hơn so với dự đoán của giới chuyên gia.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, Apple đang ngày càng dễ bị tổn thương trước thị trường điện thoại thông minh đang bão hòa. Do vậy, hơn lúc nào hết, Apple cần phải giảm bớt sự phụ thuộc vào iPhone.

Dấu hiệu đáng kể nhất cho thấy Apple đang đa dạng hóa kinh doanh, là nỗ lực chinh phục thị trường xe tự lái. HIện Apple đang triển khai một dự án có tên là Titan, trong đó đặt mục tiêu cạnh tranh với Google hay Tesla. Đây được đánh giá sẽ thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp ô tô trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước