Indonesia hạn chế tiếp cận ứng dụng gửi tin nhắn Telegram

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 16/07/2017 10:31 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Indonesia đã yêu cầu các công ty Internet tại quốc gia này chặn tiếp cận đến 11 địa chỉ trang điện tử của Telegram.

Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Indonesia cho biết, quốc gia này đang chặn các phiên bản trên nền trang thông tin điện tử (web) của ứng dụng gửi tin nhắn được mã hóa Telegram và sẽ chặn hoàn toàn ứng dụng nếu đây tiếp tục trở thành diễn đàn cho các tuyên truyền cực đoan và bạo lực.

Giới chức Indonesia đã yêu cầu các công ty Internet tại quốc gia có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới này chặn tiếp cận đến 11 địa chỉ trang điện tử của Telegram. Tuyên bố nêu rõ đây là hành động cần thiết bởi có nhiều kênh dịch vụ Telegram đang được sử dụng để kích động bạo lực và chiêu mộ công dân Indonesia vào các nhóm phiến quân. Động thái chặn Telegram diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực chống sự cực đoan hóa đạo Hồi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước