iOS 15.2 hiển thị cảnh báo khi trẻ vị thành niên gửi hình ảnh nhạy cảm

P.L-Thứ sáu, ngày 10/12/2021 10:24 GMT+7

VTV.vn - Với bản cập nhật iOS 15.2, iPhone sẽ nhận được một tính năng an toàn dành cho trẻ em vốn đã được đề xuất từ lâu.

Thorn, một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. Kết quả thu được có lẽ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Báo cáo được công bố vào tháng 11 cho thấy, 14% trẻ em từ 9 đến 12 tuổi đã gửi những hình ảnh nhạy cảm trong năm 2021, tăng 6% so với năm ngoái. Trước đó, một báo cáo vào năm 2020 cũng cho thấy, 21% trẻ em ở độ tuổi này coi việc gửi những nội dung như vậy là bình thường.

Trước tình hình này, Apple cho rằng, những cảnh báo trên hệ thống sẽ giúp trẻ có cơ hội thay đổi suy nghĩ trước khi đưa ra những quyết định vội vàng, từ đó tránh để lại hậu quả đáng tiếc.

Ban đầu, Táo khuyết dự định sẽ gửi thông báo cho các bậc phụ huynh khi con của họ cố gắng mở hay gửi những tin nhắn có chứa hình ảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, Apple sau đó đã điều chỉnh tính năng này cho phù hợp hơn. Tính năng sẽ gửi trực tiếp cảnh báo cho người dùng thay vì cha mẹ của họ.

Tính năng bảo mật mới trên iOS 15.2 nằm trong phần cài đặt Family Sharing, yêu cầu các bậc phụ huynh phải tự kích hoạt. Một thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo sẽ phát hiện nội dung nhạy cảm trong ứng dụng tin nhắn của iPhone, sau đó hiển thị cảnh báo cho người dùng và làm mờ phần hình ảnh nhạy cảm. Ngoài cảnh báo, hệ thống còn nhắc người dùng trẻ tuổi, yêu cầu liên hệ với một người đáng tin cậy nếu những hình ảnh đó được cố gắng gửi đi.

Hiện tại, tính năng này mới chỉ áp dụng cho iPhone tại thị trường Mỹ. Apple cho biết, tính năng bảo vệ tương tự sẽ xuất hiện trên các bản cập nhật iPadOS và macOS trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước